SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hôm Thứ Năm, 22 Tháng Năm, truyền thông nhà nước Bắc Hàn cho hay một khu trục hạm thứ nhì của Bắc Hàn bị hư hại trong cuộc hạ thủy thất bại vào tuần này, AP cho hay.
Theo nguồn tin Thông Tấn Xã Trung Ương Bắc Hàn (KCNA), ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, người chứng kiến buổi lễ hạ thủy, tức giận, bởi vì ông luôn muốn có những chiến hạm lớn hơn để đối phó với những gì ông gọi là mối đe dọa gia tăng do Mỹ cầm đầu chống lại đất nước mình.

Sự thể Bắc Hàn công nhận những thất bại quân sự của họ không phải là điều thường thấy, nhưng các nhà quan sát cho biết việc công khai cho biết lần hạ thủy con tàu thất bại này cho thấy ông Kim có lập trường nghiêm chỉnh về chương trình nâng cấp lực lượng Hải Quân của mình và tự tin rằng cuối cùng thì Bắc Hàn cũng sẽ đạt được mục tiêu mong muốn.
KCNA cho hay, trong vụ hạ thủy con tàu đó tại quân cảng Chongjin ở miền Đông Bắc vào hôm Thứ Tư, khu trục hạm loại 5,000 tấn mới xuất xưởng đã mất thăng bằng và bị thủng ở phần dưới tàu sau khi một khung vận chuyển ở đuôi tàu trượt ra ngoài và bị kẹt cứng nơi đó. KCNA không cung cấp chi tiết về nguyên nhân gây ra sự thất bại, mức độ thiệt hại hoặc liệu có ai bị thương hay không.
Theo KCNA, ông Kim đổ lỗi cho các giới chức quân đội, các khoa học gia và các giới chức chỉ huy xưởng đóng tàu về một “tai nạn nghiêm trọng và hành vi phạm lỗi do sự bất cẩn đối đa, tinh thần vô trách nhiệm và chủ nghĩa thực nghiệm phản khoa học.” Ông Kim kêu gọi triệu tập một cuộc họp của đảng Lao Động cầm quyền được dự trù diễn ra vào cuối Tháng Sáu để giải quyết những “lầm lỗi vô trách nhiệm” của các thành phần đó.
“Đây là một chuyện đáng hổ thẹn. Nhưng lý do mà Bắc Hàn công bố sự thất bại lần này là vì chính quyền Bình Nhưỡng muốn cho thấy họ đang gia tăng tốc độ tối tân hóa lực lượng Hải Quân và cho thấy họ tin rằng cuối cùng rồi thì họ vẫn thừa sức xây dựng một Hải Quân to lớn hơn,” theo lời của ông Moon Keun-sik, một chuyên gia Hải Quân giảng dạy tại Đại Học Hanyang ở Seoul, Nam Hàn, cho biết.
Ông Moon nghĩ rằng trở ngại xảy ra có thể là vì các công nhân Bắc Hàn vẫn chưa quen thuộc với một chiếc tàu chiến lớn đến như vậy và bị thúc bách phải đưa nó ra biển thật sớm. (TTHN) [qd]

















































































