Thursday, March 28, 2024

Kiev phẫn nộ về video cảnh lính Nga chặt đầu tù binh Ukraine

KIEV, Ukraine (NV) – Ukraine mở cuộc điều tra hôm Thứ Tư, 12 Tháng Tư, về một đoạn video chiếu cảnh chặt đầu binh lính Ukraine, một trong những cáo buộc mới nhất về hành động dã man của Nga kể từ khi tiến hành cuộc xâm lăng vào Tháng Hai, 2022, theo AP.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá cây với băng đeo tay màu vàng, thứ thường được thấy ở binh sĩ Ukraine. Người này hét lên và một người đàn ông khác dùng dao chặt đầu ông. Người đàn ông thứ ba giơ cao áo khoác chống đạn, có thể là của người bị chặt đầu. Cả ba đều nói tiếng Nga.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, xuất hiện tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, hôm 5 Tháng Tư. (Hình: Omar Marques/Getty Images)

Đoạn phim khiến giới chức Kiev lẫn các tổ chức quốc tế phẫn nộ. Điện Kremlin nhận xét đoạn phim “khủng khiếp” nhưng nói rằng cần phải xác minh. Hãng thông tấn AP chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của video, hoặc thời gian và địa điểm quay video.

Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền cáo buộc Nga thực hiện nhiều tội ác chiến tranh trong cuộc chiến này. Ukraine chỉ trích Nga nhắm vào dân thường. Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Tổng Thống Vladimir Putin của Nga vì tội ác chiến tranh, di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine về Nga. 

Điện Kremlin phủ nhận các tội ác chiến tranh hoặc cáo buộc nhắm mục tiêu vào dân thường. 

Trước video này, Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine tuyên bố sự việc sẽ không bị lãng quên và các lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình. 

Các kênh Telegram ủng hộ Điện Kremlin mặc dù không xác nhận tính xác thực của video, nhưng cũng không phản đối. Một số biện minh bằng cách nói rằng chiến tranh làm quân đội Nga trở nên máu lạnh. 

Trong khi đó ông Andrei Medvedev, phóng viên truyền hình nhà nước Nga kiêm thành viên cơ quan lập pháp Moscow, suy đoán rằng video này được tung lên “khá đúng lúc” cho quân đội Ukraine, giúp Ukraine “khai hỏa nhân lực về mặt tư tưởng” trước cuộc phản công lớn sắp diễn ra. 

Ở chiều ngược lại, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của ông Zelensky, cho rằng video nhằm mục đích làm mất tinh thần công chúng, hoặc ít nhất là thay đổi nhận thức tâm lý về cuộc chiến.

Ông Dmytro Lubinets, ủy viên nhân quyền Ukraine, cho biết ông sẽ yêu cầu Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc điều tra. Đồng thời ông còn gửi thư đến Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Phái Bộ Giám Sát Liên Hiệp Quốc ở Ukraine, ông Antonio Guterres – tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và cả Hồng Thập Tự Quốc Tế.

Tiền tuyến chiến đấu phần lớn bị đóng băng trong nhiều tháng qua, đa số đang tập trung giao tranh xung quanh thành phố Bakhmut. Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố lực lượng Wagner đạt được tiến bộ ở mặt trận này. Phía Ukraine không đưa ra bình luận, nhưng trước đó ông Zelensky nói rằng quân đội có thể rút lui nếu có nguy cơ bị bao vây. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT