Trước chính sách kinh tế “Nước Mỹ trước nhất” của ông Trump và sự bộc phát trở lại của tinh thần chống toàn cầu hóa ngay trong nước của họ, các nhà lãnh đạo EU họp ở Brussels với hy vọng dùng cuộc họp cuối của họ trước ngày có bầu cử lớn ở Hòa Lan và Pháp để nói rõ rằng Âu Châu đòi hỏi phải có tự do mậu dịch và trông nhờ vào điều này.
“Có thể nay Âu Châu là ngọn hải đăng của tự do mậu dịch thế giới vào thời gian có nhiều thái độ và chính sách bảo vệ thị trường ở các nơi khác,” theo lời thủ tướng Malta, ông Joseph Muscat, hiện là chủ tịch luân phiên của EU.
Ông Muscat nói rằng vẫn có nhu cầu lớn lao trên thế giới cho các thỏa thuận tự do mậu dịch như giữa 28 quốc gia thành viên EU và Canada mới đây.
Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận lập trường tự do mậu dịch của họ ở cuộc họp thượng đỉnh sau khi thương thảo giữa Mỹ và khối này liên quan đến thỏa thuận xuyên Đại Tây Dương về đầu tư và mậu dịch bị bế tắc.
Trong bài diễn văn đầu tiên trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ tuần qua, Tổng Thống Trump nhắc lại điều làm ông không hài lòng là các quốc gia đánh thuế nhập cảng quá cao vào hàng hóa Mỹ.
Cuộc họp này cũng hầu như chắc chắn là lần sau cùng trước khi nữ Thủ Tướng Theresa May nêu điều khoản 50 của Hiệp Ước Lisbon để khởi sự thương thảo rút Anh khỏi EU. (V.Giang)
Trung Quốc chấp thuận 38 thương hiệu cầu chứng mới cho T.T Trump