Thursday, April 18, 2024

Lệnh cấm hủy bỏ, lần đầu tiên phụ nữ Saudi Arabia được lái xe ra đường

RIYADH, Saudi Arabia (AP) – Phụ nữ khắp Saudi Arabia hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu hân hoan chào đón việc lần đầu tiên được lái xe ở vương quốc này, sau khi lệnh cấm phụ nữ lái xe cuối cùng trên thế giới được hủy bỏ.

Đây là một thay đổi có tính cách lịch sử cho các phụ nữ trước đây phải nhờ cậy vào chồng, cha, anh em và những người khác để có thể đi mua sắm, thăm bạn bè hay chỉ để đưa đón con đến trường. Lệnh cấm từng đặt phụ nữ vào hoàn cảnh thụ động, giới hạn giờ giấc họ có thể ra đường cùng là cách thức di chuyển của họ.

Tuy nhiên, sau nửa đêm ngày Chủ Nhật, phụ nữ Saudi Arabia sau cùng rồi cũng có được cái quyền mà phụ nữ ở các quốc gia khác coi là sự bình thường, đó là tự chính mình lái xe.

“Tôi rất vui mừng khi điều này xảy ra,” theo lời cô Hessah al-Ajaji, người lái chiếc xe Lexus của gia đình trên con đường Tahlia bận rộn của thủ đô vào lúc sau nửa đêm.

Cô Al-Ajaji đã có được bằng lái xe ở Mỹ trước khi được lấy bằng tại Saudi Arabia, và có vẻ rất thoải mái khi lái xe tại đây. Cô nói, nhiều người đàn ông tỏ vẻ ủng hộ và hoan nghênh việc phụ nữ được phép lái xe tại đây.

Và chỉ trong ít giờ nữa, cô cho hay sẽ lần đầu tiên tự lái xe đi làm ở Saudi Arabia.

Trong gần ba thập niên qua, các phụ nữ Saudi Arabia và thành phần nam giới ủng hộ họ, đã từng kêu gọi cho phụ nữ quyền lái xe. Họ phải đối diện với đe dọa bị bắt giam, dù rằng phái nữ ở các quốc gia Hồi Giáo bảo thủ khác đã có quyền này từ lâu.

Vào năm 1990, trong chiến dịch lái xe đầu tiên của các nhà tranh đấu, các phụ nữ lái xe tại thủ đô Riyadh bị truy tố, bị mất việc, gặp đủ mọi sự chê bai chỉ trích, và bị cấm ra khỏi nước trong một năm. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT