COVID-19 đảo ngược phát triển thế giới, lần đầu tiên từ năm 1990

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư, 20 Tháng Năm, nói rằng đại dịch COVID-19 đang cho thấy tình trạng bất bình đẳng trầm trọng trên toàn thế giới và có thể đảo ngược tiến trình phát triển của nhân loại, lần đầu tiên kể từ năm 1990 tới nay.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP), Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng cuộc khủng hoảng này cũng giúp thế giới nhận rõ sức mạnh của sự hợp tác trong cộng đồng quốc tế trước mối đe dọa chung và kêu gọi mọi quốc gia hãy cho thấy tinh thần cương quyết đó khi đối phó với vấn đề thay đổi khí hậu.

Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) hôm Thứ Tư nói rằng dịch COVID-19 tạo ra cuộc khủng hoảng cho sự phát triển của nhân loại, khác hẳn với các cuộc khủng hoảng trước đây, như khủng hoảng tài chánh năm 2007-2009; khủng hoảng Ebola ở Tây Phi thời gian 2014-2016.

Giám đốc UNDP, ông Achim Steiner, nói rằng “COVID-19 khi tấn công vào cả ba lãnh vực y tế, giáo dục và lợi tức đã làm thay đổi chiều hướng phát triển.”

Ngoài số tử vong do COVID-19, nay lên quá 320,000 người, cuộc khủng hoảng dịch bệnh này, một cách gián tiếp, có thể khiến có thêm 6,000 trẻ chết mỗi ngày, bởi những nguyên nhân vốn có thể ngăn ngừa được, trong thời gian sáu tháng tới, cũng theo UNDP.

Hiện có sáu trong 10 trẻ nhỏ trên toàn thế giới không được học hành vì trường đóng cửa, và với tình trạng suy trầm kinh tế nặng nề ở phần lớn các quốc gia, chỉ số phát triển con người của UNDP sẽ tụt xuống, tương đương với việc xóa sạch những thành tựu có được trong sáu năm qua.

Tình trạng sút giảm này ảnh hưởng tới cả các quốc gia giàu cũng như nghèo, nhưng nặng nề hơn rất nhiều ở các quốc gia đang phát triển, do không đủ khả năng đối phó với những hậu quả về xã hội và kinh tế của dịch COVID-19.

Ông Pedro Conceição, giám đốc văn phòng UNDP soạn bản Báo Cáo Phát Triển Con Người, được đưa ra mỗi năm, nói: “Nếu chúng ta không đưa được sự bình đẳng vào các biện pháp giải quyết vấn đề của thế giới, nhiều người sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía sau còn xa hơn nữa.”

Ông Conceição nói thêm: “Những thứ cần thiết mới, như có Internet để có thể học, làm việc từ nhà, hay chẩn bệnh, trị bệnh từ xa, đặc biệt vô cùng quan trọng.”

UNDP ước tính rằng có tới 86% trẻ bậc tiểu học trong các quốc gia phát triển chậm, đang coi như bị ngưng trệ học vấn, vì không có phương tiện để học qua mạng như trẻ ở các quốc gia giàu có hơn, dù rằng ở các quốc gia giàu nhất thế giới con số này cũng lên tới khoảng 20%.

Bản báo cáo của UNDP nói có khoảng hơn 300,000 học sinh ở thành phố New York, không có được máy điện toán để có thể học hành qua mạng. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT