Sunday, April 28, 2024

Liên Hiệp Quốc khuyến cáo nắng nóng đe dọa sự sống còn của nhân loại

BERLIN, Đức (NV) – Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai, 18 Tháng Bảy, cảnh báo nhân loại sẽ coi như tự sát tập thể” dưới tác động của những hiện tượng khí hậu khắc nghiệt như cháy rừng và nắng nóng, theo UPI.

Tuyên bố của ông Antonio Guterres được đưa ra trong lúc Anh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho mức nhiệt độ kỷ lục dự trù lên tới 106 độ F, theo Evening Standard.

Cháy rừng lan vào khu nhà dân ở Anh. (Hình minh họa: Leon Neal/Getty Images)

Một nửa nhân loại đang trên bờ vực nguy hiểm do lũ lụt, hạn hán, bão lớn và cháy rừng. Không có quốc gia nào là ngoại lệ. Dù vậy, chúng ta vẫn tiếp tục lạm dụng nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta có quyền lựa chọn. Chung tay hành động hoặc chết cùng nhau,” tờ báo The Guardian trích lời ông Guterres tại hội nghị Petersburg Climate Dialogue ở Berlin, Đức.

Buổi đối thoại có sự tham dự của 40 quốc gia, nhằm thảo luận về khủng hoảng khí hậu và những vấn đề cấp bách toàn cầu.

Cái nóng khắc nghiệt đang thống trị khắp Châu Âu. Lần đầu tiên nước Anh phải ban bố tình trạng báo động đỏ,” đồng nghĩa nhiệt độ cao giờ đã thành mối đe dọa đến tính mạng.

Ở London, một số điểm du lịch đã phải có kế hoạch hạn chế du khách hoặc đóng cửa sớm. Các vườn thú đã thực hiện biện pháp bảo vệ những con vật bằng cách giữ chúng ở không gian trong nhà. Ở Tây Ban Nha, một lính cứu hỏa đã hy sinh ngày 17 Tháng Bảy vừa qua khi cố dập tắt đám cháy.

Cháy rừng tàn phá các vùng đất trên khắp Châu Âu và Nam Mỹ, trong khi nhiệt độ lần lượt phá kỷ lục ở Ấn Độ, miền Nam Châu Á và một số khu vực Châu Phi trong những tháng gần đây.

Tình hình ở Mỹ cũng rất đáng lo ngại. Kansas, Oklahoma, Texas và các vùng rộng lớn ở bình nguyên Great Plains chứng kiến nhiệt độ tăng cao tới 110 độ.

Nắng nóng gay gắt tại Bordeaux, Pháp. (Hình minh họa: Romain Perrocheau/AFP via Getty Images)

Hội nghị Petersberg có thể là cơ hội cuối cùng để các nhà lãnh đạo thế giới thống nhất giải pháp chống khí hậu cực đoan trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 tại Ai Cập vào Tháng Mười Một.

Các bộ trưởng cũng thảo luận về tác động gần đây của lạm phát đối với thực phẩm và nhiên liệu hóa thạch. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT