Saturday, April 20, 2024

Liên Hiệp Quốc cho phép hải quân EU tịch thu võ khí bất hợp pháp ngoài khơi Libya

NEW YORK, New York (AP) – Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai đồng thanh chấp thuận cho phép hải quân EU tịch thu võ khí bất hợp pháp ngoài khơi Libya thêm một năm nữa, nhằm giúp tái lập hòa bình ở quốc gia Bắc Phi đang có nhiều tranh chấp này.

Bản nghị quyết do Anh soạn thảo cho phép các chiến hạm EU trong chiến dịch Sophia được chặn các tàu nghi ngờ chở võ khí lậu trong vùng biển ngoài khơi Libya.

Chiến dịch Sophia cũng nhằm mục đích ngăn chặn và bắt giữ các tàu của thành phần buôn người.

Thứ trưởng ngoại giao Ý, ông Vincenzo Amendola, cho Hội Đồng Bảo An hay rằng với cuộc bỏ phiếu này họ cho thấy quốc tế quyết tâm tái lập an ninh và ổn định tại Libya.

Libya lâm vào tình trạng hỗn loạn tiếp theo sau việc lật đổ và giết chết nhà độc tài Moammar Gadhafi.

Kể từ năm 2014, quốc gia dầu hỏa này có hai quốc hội và hai chính phủ khách nhau, mỗi bên có sự hỗ trợ của một số thành phần dân quân và bộ tộc.

Phía ISIS đã lợi dụng tình trạng này để thành lập các khu vực của họ và từ đó xâm nhập vào Âu Châu qua Địa Trung Hải. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT