Liên Hiệp Quốc họp bàn về Ukraine vài giờ sau cuộc tấn công của Nga

NEW YORK, New York (NV) – Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai, 10 Tháng Mười, bắt đầu tranh luận về việc có nên yêu cầu Nga đảo ngược việc sáp nhập bốn khu vực của Ukraine hay không. Một cuộc thảo luận diễn ra khi Moscow thực hiện cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô nhất trong nhiều tháng, khiến cộng đồng quốc tế vô cùng lo ngại, theo AP.

Phiên họp đặc biệt của đại hội đồng được chuẩn bị trước khi xảy ra cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào sáng 10 Tháng Mười, và nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích các cuộc bắn phá bằng hỏa tiễn vào giờ cao điểm này, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều khác người bị thương.

Cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine. (Hình: Andrea Renault/AFP via Getty Images)

Ông Sergey Kyslytsya, đại sứ Ukraine, cho biết một số người thân ruột thịt của chính ông đã gặp nguy hiểm trong một tòa nhà chung cư, không thể ẩn nấp trong hầm trú bom.

Ông nói: “Bằng cách thực hiện các cuộc tấn công hỏa tiễn vào thường dân đang ngủ trong nhà của họ và về các trẻ em đang đi học, Nga đã một lần nữa cho thấy rằng họ là một nhà nước khủng bố cần phải được ngăn chặn bằng những biện pháp mạnh mẽ nhất.”

Nga tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và nơi cung cấp năng lượng. Nhưng một số hỏa tiễn đã lao vào các khu vực dân sự: một công viên, một xe minibus chở khách, và nhiều nơi khác.

Nga cho biết họ đang trả đũa cuộc tấn công “khủng bố” của Ukraine hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Mười, trên một cây cầu quan trọng, và Đại Sứ Vassily Nebenzia thông báo với hội đồng rằng Moscow đã nêu rõ hành động này sẽ bị trừng phạt.

Khi trò chuyện với các phóng viên bên ngoài phòng họp, ông nói: “Cây cầu này là cơ sở hạ tầng dân sự, cơ sở hạ tầng quan trọng.”

Giới chức Ukraine vẫn chưa xác nhận rằng Kiev đứng sau vụ tấn công cây cầu này hay các vụ khác, nhưng đã hoan nghênh những khó khăn Nga gặp phải trên tất cả các lãnh thổ mà nước này tuyên bố sáp nhập.

Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, cho biết ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã “vô cùng bàng hoàng” trước các cuộc tấn công của Nga, và hôm 10 Tháng Mười đã nói chuyện với ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine.

Nhiều quốc gia khác cũng đã lên án cuộc bắn phá này. Ông Feridun Sinirlioglu, đại diện thường trực của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, đã gọi các cuộc tấn công vào hôm 10 Tháng Mười, là “vô cùng đáng lo ngại và không thể chấp nhận được”. Thổ Nhĩ Kỳ là nước đã giúp Liên Hiệp Quốc làm trung gian thỏa thuận vào Tháng Bảy để nối lại việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraine và Nga.

Bà Maritza Chan Valverde, đại sứ Costa Rica, cho biết các cuộc tấn công này cho thấy “sự coi thường liên tục và hoàn toàn đối với nhân quyền, luật nhân đạo và các chuẩn mực quốc tế.”

Vài giờ sau vụ tấn công, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã tập hợp để xem xét phản ứng trước việc Nga cố tình sáp nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine vào tháng trước.

Hành động này diễn ra sau “những cuộc trưng cầu dân ý” do Điện Kremlin tổ chức. Chính phủ Ukraine và Tây phương gọi đó là các cuộc bỏ phiếu giả trá được tiến hành trên vùng đất bị chiếm đóng, trong bối cảnh chiến tranh và di tản.

Một nghị quyết được đề nghị sẽ yêu cầu Moscow “ngay lập tức và vô điều kiện” hủy bỏ việc sáp nhập và kêu gọi tất cả các nước không công nhận chúng. Biện pháp này, do Liên Minh Châu Âu (EU) dẫn đầu, cũng sẽ yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận.

Đại sứ Nga chỉ trích cuộc tranh luận này là một cuộc tập trận một chiều để thúc đẩy câu chuyện chống Nga.

Ông Nebenzia nói: “Sự cay độc, đối đầu và phân cực nguy hiểm như ngày nay là chưa từng có trong lịch sử Liên Hiệp Quốc.” Ông cũng nhắc lại tuyên bố của Nga rằng “những cuộc trưng cầu dân ý” này là hợp lệ, và Moscow đang nỗ lực để “bảo vệ” người dân trong các khu vực chống lại chính phủ thù địch Ukraine. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT