Tuesday, April 16, 2024

Loạn quân Boko Haram bắt cóc 1,000 trẻ em, giết 2,000 giáo viên Nigeria

NEW YORK (ABC News) – Loạn quân Hồi Giáo Boko Haram từ 2013 đến nay đã bắt cóc hơn 1,000 trẻ em ở vùng Đông-Bắc Nigeria, Cơ quan Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết như vậy hôm Thư Sáu vừa qua.

Trong số các nạn nhân của nhóm khủng bố này có 276 nữ sinh bị bắt tại một trường học ở thị trấn Chibok miền Đông Bắc đêm 14 tháng 4 năm 2014 nghĩa là đúng 4 năm trước. Một số các nữ sinh này sau đó đã trốn thoát, một số được thả qua những cuộc thương lượng, nhưng cho đến nay vẫn còn hơn 100 chưa được trở về với gia đình.

Ông Mohamed Malick Fall, đại diện UNICEF ở Nigeria đưa ra một thông cáo cho biết: “Kỷ niêm 4 năm vụ bắt cóc Chibok nhắc nhở chúng ta rằng các trẻ em ở miền Đông Bắc Nigeria tiếp tục bị tấn công với một mức độ kinh hoàng. Chúng thường xuyên là mục tiêu của những bạo hành tại nhà, trường học và nơi công cộng”.

Gần đây nhất, đêm 19 tháng Hai một nhóm võ trang tình nghi là loạn quân Boko Haram đã bắt cóc 110 học sinh ở một trường nữ sinh tại thị trấn Dapchi cũng trong miền Đông-Bắc . Hơn một tháng sau 104 nữ sinh được thả “bằng những nỗ lực hậu trường và sự trợ giúp của một số người bạn”, theo lời Segun Adeyemi, phát ngôn viên bộ Thông tin Văn hóa Nigeria.

Tổng Thống Nigeria, ông Muhammadu Buhari xác nhận với các phóng viên rằng Liya Sharibu là một trong những nữ sinh không được phóng thích vì từ chối không chịu tuân lệnh nhóm bắt giữ là phải cải đạo từ Thiên Chúa Giáo sang Hồi Giáo. Năm người còn lại bị coi là đã chết trong tay loạn quân.

Kể từ khi Boko Haram khởi loạn ờ vùng này 9 năm trước, ít nhất 2,295 giáo viên đã bị sát hại, hơn 1,400 rường học bị phá hủy, Theo UNICEF hầu hết các trưởng này không được mở lại do mức độ tàn phá quá nặng hoặc vì tình hình an ninh ở khu vực.

Một báo cáo do UNICEF đưa ra năm ngoái cho biết chiến dịch bắt cóc nam nữ học sinh là chính sách để bổ sung nhân sự của loạn quân khủng bố.

Boko Haram, có ý nghĩa là “Giáo dục phương Tây là tội lỗi”, đã bành trướng hoạt động khủng bố từ Nigeria qua các nước lân cận bao gồm Niger, Camerun, Chad và Cộng Hòa Trung Phi.

Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho rằng cuộc khủng hoảng chưa có dấu hiệu giảm bớt sau khi 20,000 người đã chết và 1.7 triệu dân phải di tản. (H.C)

50,000 người biểu tình đòi thủ tướng Nhật từ chức

MỚI CẬP NHẬT