KATHMANDU, Nepal (NV) – Hội đồng điều tra của chính phủ Nepal hôm Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai, cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Yeti Airlines, làm 72 người chết hồi năm ngoái, là do lỗi phi công, theo Reuters.
Viên phi công đã cắt nhầm nguồn điện dẫn đến tình trạng động cơ “hoạt động không tải và không tạo ra lực đẩy” nhưng do quán tính máy bay vẫn bay tiếp tục 49 giây trước khi rơi xuống, theo lời ông Dipak Prasad Bastola, kỹ sư hàng không, thành viên hội đồng điều tra, cho biết.

Chiếc máy bay ATR 72, do hãng hàng không tư nhân Yeti Airlines vận hành, bị rơi ngay trước khi hạ cánh xuống thành phố du lịch Pokhara vào ngày 15 Tháng Giêng, đây là một trong những vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất ở Nepal trong 30 năm qua.
Có 72 người trên chiếc máy bay hai động cơ này, trong đó có hai trẻ sơ sinh, bốn thành viên phi hành đoàn và 15 người ngoại quốc. Không có người sống sót.
ATR có trụ sở tại Pháp và động cơ của máy bay được sản xuất tại công ty Pratt & Whitney Canada.
Đây là vụ tai nạn hàng không nguy hiểm nhất ở Nepal kể từ năm 1992, khi chiếc Airbus A300 của hãng hàng không quốc tế Pakistan đâm vào sườn đồi trên đường tới Kathmandu, khiến toàn bộ 167 người trên máy bay thiệt mạng.
Gần 350 người thiệt mạng kể từ năm 2000 trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal, nơi có tám trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest, khu vực có những thay đổi thời tiết đột ngột có thể gây ra tình trạng nguy hiểm cho hàng không.
Kể từ năm 2013, Liên Âu đã cấm các hãng hàng không Nepal vào không phận khối vì lý do an toàn. (MPL) [qd]

















































































