Thursday, April 25, 2024

London phủ nhận tin phải trả $47 tỉ để ra khỏi EU

LONDON, Anh (AP) – Chính phủ Anh hôm Thứ Hai bác bỏ các tin tức cho rằng họ đồng ý trả cho EU số tiền 36 tỉ bảng Anh (khoảng $47 tỉ) để ra khỏi Liên Âu.

Các chi phí phải trả để chấm dứt những thỏa thuận có trước đây với EU hiện là một trong những vấn đề rắc rối nhất trong tiến trình rút khỏi tồ chức này của Anh. Khối EU nói rằng sẽ không thảo luận vấn đề thương mại trong tương lai với London nếu không có tiến triển gì  trong việc trả tiền cùng là các vấn đề quan trọng khác.

EU đến nay chưa đưa ra con số chính thức về món tiền họ cho rằng London còn nợ, tuy nhiên cũng có những ước tính cao tới 100 tỉ euros (khoảng $118 tỉ).

Cử tri Anh hồi năm ngoái bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để rút khỏi khối gồm 28 quốc gia này và dự trù sẽ ra đi vào Tháng Ba năm 2019.

Trị giá số tiền phải trả này đang là vấn đề chính trị gây nhiều tranh cãi ở Anh, với một số chính trị gia có lập trường chống EU nói rằng Anh không nên trả một xu nào.

Tờ Sunday Telegraph loan tin rằng các giới chức Anh quyết định sẽ đưa đề nghị trả 36 tỉ bảng Anh, tức 40 tỉ euros, hầu có thể tiến hành thương thảo vấn đề thương mại trong tương lai với EU. (V.Giang)

Phụ nữ Saudi Arabia được phép mặc bikini ở khu nghỉ mát mới

MỚI CẬP NHẬT