PARIS, Pháp (NV) – Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, kêu gọi các quốc gia Châu Âu nên độc lập hơn trong vấn đề phòng không để không phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ, theo AP trích dẫn bài phát biểu hôm Thứ Hai, 19 Tháng Sáu, của ông Macron tại hội nghị ở Pháp với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và đại diện khác của 20 quốc gia Châu Âu.
Ngoài vấn đề trên, cuộc đàm phán còn thảo luận về chiến đấu chống máy bay không người lái, phòng thủ trước hỏa tiễn đạn đạo và răn đe vũ khí hạt nhân. Họ cho rằng cuộc tấn công toàn diện của Moscow tại Ukraine cho thấy tầm quan trọng của những máy móc này.

Tham gia sự kiện có Đức, Anh, Thụy Điển và những nước láng giềng Ukraine như Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania. Đại diện NATO và Liên Minh Châu Âu cũng có mặt.
Ông Macron đưa ra lập trường nên thúc đẩy các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng của Châu Âu xây dựng các hệ thống quân sự độc lập và di dời dây chuyền sản xuất đến Châu Âu, cũng như tăng cường tiêu chuẩn Châu Âu.
Ông phát biểu: “Vì sao chúng ta phải mua hàng của Mỹ quá thường xuyên? Bởi vì người Mỹ tiêu chuẩn hóa nhiều hơn những gì chúng ta có. Bản thân họ cũng cung cấp nhiều khoản trợ cấp lớn cho các nhà sản xuất.”
Cuộc họp kéo dài một ngày này là sự kiện bên lề Triển Lãm Hàng Không Paris khai mạc hôm Thứ Hai, 19 Tháng Sáu.
Pháp công khai chỉ trích kế hoạch cải thiện khả năng phòng không Châu Âu do Đức dẫn đầu. Dự án mang tên Lá Chắn Bầu Trời Châu Âu, triển khai vào cuối năm ngoái với 17 quốc gia Châu Âu, bao gồm cả Vương Quốc Anh nhưng không có Pháp.
Dự án này vẽ ra đường lối rằng hệ thống phòng không Châu Âu sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không và hỏa tiễn của NATO, bao gồm hệ thống Arrow 3 của Israel và hỏa tiễn Patriot của Mỹ.
Chính phủ Pháp không tin rằng dự án có thể bảo vệ đầy đủ chủ quyền Châu Âu, vì chúng phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ và Israel.
Quốc phòng vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi giữa hai nước Pháp và Đức. Pháp phàn nàn Đức không có đủ hành động đối với khu vực trong nhiều năm qua. Chỉ đến khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, Berlin mới tuyên bố tăng mạnh chi tiêu quân sự.

Hôm Thứ Hai, 19 Tháng Sáu, ông Macron cho biết hệ thống chống hỏa tiễn Mamba, sản phẩm cho Pháp và Ý cùng phát triển, hiện đang được triển khai và vận hành ở Ukraine, hỗ trợ quốc gia này bảo vệ mạng sống người dân và các công trình quan trọng. Theo ông, đó mới thực sự là “Châu Âu bảo vệ Châu Âu.”
Mamba là một phần của hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và phòng không tích hợp của NATO.
Với sự trợ giúp từ vũ khí Tây phương và kinh nghiệm ngày càng tăng, các hệ thống phòng không của Ukraine đạt được nhiều bước tiến lớn, bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng, đồng thời ngăn Nga không đạt được ưu thế trên không. (MPL) [qd]



















































































