MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ – Philippines được nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình địa chính trị đầy biến động và ảnh hưởng từ chuyến thăm Đài Loan của Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi, theo CNA trích thuật cuộc gặp của ông Marcos với Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken tại dinh tổng thống ở Manila hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Tám.
Ông Blinken là viên chức Mỹ cấp cao nhất đến thăm Philippines sau lễ nhậm chức của ông Marcos. Trao đổi với ông Marcos, ông Blinken bảo đảm Mỹ sẽ tôn trọng các cam kết trong hiệp ước phòng thủ chung kéo dài hàng thập niên giữa hai nước.

Philippine là một nơi mấu chốt trong cuộc chiến giành quyền ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ và Trung Quốc. Do đó ông Marcos phải đối mặt với thách thức khó khăn là cân bằng mối quan hệ với hai siêu cường quốc này.
Mối quan hệ Mỹ – Philippines bị lung lay khi ông Rodrigo Duterte, người tiền nhiệm của ông Marcos, thường xuyên thể hiện thái độ xem thường Mỹ và đe dọa hạ thấp cấp quan hệ quốc phòng của hai nước.
Chuyến thăm Philippines của ông Blinken diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Đài Loan sau chuyến viếng thăm đảo quốc này của bà Pelosi.

Sau khi gặp ông Marcos, ông Blinken còn có cuộc gặp mặt trực tuyến với Ngoại Trưởng Enrique Manalo của Philippines, người đang phải cách ly do nhiễm COVID-19.
Ông Manalo cho biết Washington là “đồng minh, đối tác và người bạn quan trọng,” nhưng cũng nhấn mạnh ông Blinken rằng hiện cần có sự trầm tĩnh khi căng thẳng đang gia tăng ở Đài Loan, hòn đảo chỉ cách đất liền Philippines 260 km.
Đáp lời, ông Blinken cho biết hòa bình và an ninh là thách thức mà Mỹ phải thực hiện ở mọi nơi, nhưng Mỹ “quyết tâm hành động có trách nhiệm” để tránh xung đột, khủng hoảng.
Ông Blinken đến thủ đô Manila hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tám sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á ở Campuchia. Tại đây ông lên án các cuộc tập trận của Trung Quốc làm leo thang căng thẳng.
Giống như các thành viên ASEAN khác, Philippines không chính thức công nhận Đài Loan và có lập trường không ủng hộ Đài Bắc chống Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của họ. (V.Giang) [kn]






























































