Thursday, April 25, 2024

Mẫu hạm Mỹ USS Vinson tới Tây Thái Bình Dương

SAN DIEGO, California (NV) – Đội tàu tác chiến với mẫu hạm USS Carl Vinson rời cảng San Diego tới hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình dương, nơi đang có hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc “thử võ khí.”

Sau nhiều tháng huấn luyện, đội tàu tác chiến gồm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, tuần dương hạm hỏa tiễn USS Lake Champlain, hai khu trục hạm hỏa tiễn USS Michael Murphy và USS Wayne E. Meyer đã rời cảng San Diego sáng sớm Thứ Năm, 5 Tháng Giêng, 2017 với tổng số 7,500 binh sĩ và sĩ quan đến Tây Thái Bình Dương.

Khu vực Tây Thái Bình Dương vốn là khu vực trách nhiệm của Hạm Đội 7, nay mẫu hạm USS Vinson và các chiến hạm tùy tùng thuộc Hạm Đội 3 đến hoạt động, xác định sự thay đổi chiến lược và gia tăng hiệu năng của hoạt động hải quân Hoa Kỳ mỗi khi cần đến.

Theo tin từ Hải Quân Hoa Kỳ, hoạt động của đội tàu Carl Vinson ở Tây Thái Bình Dương sẽ đặt trọng tâm vào các chiến dịch bảo đảm an ninh hàng hải cũng như hợp tác an ninh ở khu vực. Đồng thời đội tàu này sẽ tham gia các cuộc tập trận song phương với các đối tác trong khu vực rộng lớn Ấn Độ-Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có những bài tập chống tàu ngầm, triển khai đội hình, sử dụng vũ khí, cũng như chặn xét các tàu khác…

Hải Quân Mỹ không cho biết là hải đội tàu USS Carl Vinson có tới hoạt động ở khu vực Biển Đông hay không, nhưng báo Đài Loan cho rằng mẫu hạm Mỹ và tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc rất có thể cùng xuất hiện ở Biển Đông trong những ngày tới đây.

Khi đội tàu mẫu hạm Carl Vinson bắt đầu lên đường thì chiếc mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc đã thực tập nhiều bài học tác chiến trên Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc khoe rằng các cuộc tập luyện cất cánh và hạ cánh của phi đội chiến đấu cơ J-15 trên chiếc Liêu Ninh ngày 2 Tháng Giêng vừa qua tại một địa điểm không xác định trên Biển Đông là nơi “có điều kiện khó khăn hơn” các vùng biển khác như Bột Hải, Hoàng Hải.

Theo tin tức, các cuộc diễn tập của nhóm tàu Liêu Ninh gồm cả tấn công bắn đạn thật. Giới chuyên viên phân tích thời sự nhiều lần kêu gọi sự gia tăng hiện diện hải quân Mỹ trên Biển Đông để ngăn chặn tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh đang lộ rõ ý đồ muốn độc chiếm Biển Đông.

Mời độc giả xem video: Ông Trump trách Toyota chế tạo xe ở Mexico rồi đem qua Mỹ bán

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Peter Cook cho hay trong những ngày đầu năm, dù thiếu vắng các hoạt động của các đội tàu mẫu hạm Hoa Kỳ trên nhiều vùng biển nhưng Hoa Kỳ “đã có sự hiện diện đáng kể ở những khu vực này và sẽ tăng cường hiện diện dù rằng ở một thời điểm đặc biệt nào đó không có sự xuất hiệm của một hàng không mẫu hạm.”

Tướng lãnh Hải Quân Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Washington nên gia tăng lực lượng hải quân, gồm cả hàng không mẫu hạm để đối phó với nguy cơ bất ổn ngày càng gia tăng trên thế giới. (TN)

MỚI CẬP NHẬT