Mỏ dầu tại khu tự trị người Kurd ở Iraq đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng ‘drone’

BAGHDAD, Iraq (NV) – Các máy bay không người lái (drone) hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, đánh xuống các mỏ dầu tại vùng phía Bắc khu tự trị người Kurd của Iraq, cuộc tấn công mới nhất giữa một loạt các cuộc tấn công trong những ngày gần đây khiến cho một số cơ sở sản xuất dầu phải ngưng hoạt động, AP cho hay.

Chưa có nhóm võ trang nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đã làm trầm trọng thêm mối căng thẳng giữa chính phủ trung ương tại Baghdad và chính quyền địa phương người Kurd. Cơ quan chống khủng bố của khu tự trị người Kurd cho biết hai chiếc “drone” tấn công một mỏ dầu tại khu Zakho, gây thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong.

Một mỏ dầu bị tấn công, đốt phá ở Iraq. (Hình minh họa: Shwan Nawzad/AFP/Getty Images)

DNO ASA, công ty dầu khí Na Uy điều hành mỏ dầu này, cho biết các hoạt động tại đây tạm thời bị đình chỉ sau ba vụ nổ liên quan đến một bồn chứa nhỏ tại Tawke cùng với các thiết bị tại Peshkabir. Công ty cho biết không có thương vong nào, và cuộc đánh giá các thiệt hại gây ra trong vụ tấn công đang được tiến hành.

Vài giờ sau, cơ quan chống khủng bố cho biết mỏ dầu Baadretại khu Sheikhan thuộc tỉnh Dohuk bị tấn công trong một cuộc không kích bằng “drone,” nhưng không gây ra thương vong nào. Hình ảnh video cho thấy một đám khói bốc lên bên trên những ngọn đồi khô khan. Các cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi một mỏ dầu khác ở tỉnh Dohuk do một công ty Mỹ điều hành bị đốt cháy trong một cuộc tấn công bằng “drone.”

Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên của vùng Kurdistan cho biết các cuộc tấn công nói trên nhằm mục đích “phá hoại nền kinh tế của khu vực Kurdistan và đe dọa sự an toàn của các nhân viên dân sự trong ngành năng lượng,” đồng thời kêu gọi các cơ quan liên bang can thiệp để ngăn chặn hành động này.

Ông Hamza al-Jawahiri, chuyên gia ngành dầu mỏ Iraq, cho biết việc nhắm đánh vào các mỏ dầu ở vùng Kurdistan sẽ không ảnh hưởng đến giá dầu toàn cầu và rằng sản lượng dầu ở miền Nam Iraq đủ để bù đắp cho bất kỳ tình trạng thiếu hụt nào do các cuộc tấn công gây ra. Các mỏ ở miền Bắc Iraq sản xuất khoảng 500,000 thùng dầu mỗi ngày.

Ông Al-Jawahiri nói rằng những kẻ thua lỗ chính sẽ là các công ty hoạt động trong vùng đang làm việc theo các hợp đồng kinh doanh. Đầu tháng này, chính quyền khu vực người Kurd đã buộc tội Các Lực Lượng Lưu Động Nhân Dân, một liên minh gồm các băng nhóm được Iran hỗ trợ và chính thức được đặt dưới quyền kiểm soát của quân đội Iraq, thực hiện các cuộc tấn công bằng “drone” nói trên.

Quân đội Iraq cho biết lời buộc tội này “được tung ra mà không có đủ bằng chứng” và cho biết nó có thể “cung cấp cho các lực lượng thù địch lý do để làm suy yếu sự ổn định của Iraq.”

Các nhóm võ trang được Iran yểm trợ từng tấn công các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria. Trong cuộc chiến giữa Israel và Iran hồi tháng trước, một số thành phần trong nhóm này đe dọa sẽ tấn công vào các lợi ích và căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu Washington can thiệp vào tình hình tại đây. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT