Thursday, April 18, 2024

Một ông sư Việt Nam bị bắt tại Nhật vì ‘kết hôn giả’ để ở lại

HYOGO, Nhật Bản (NV) – Cảnh Sát tỉnh Hyogo vừa bắt giữ một nhà sư người Việt Nam với cáo buộc kết hôn giả để được lưu trú tại nước này.

Báo VNExpress dẫn tin từ đài NHK của Nhật Bản cho biết Cảnh Sát tỉnh Hyogo (miền Tây Nhật Bản) hôm 28 Tháng Mười Một, 2019, đã bắt giữ một phụ nữ và một nhà sư tên Nguyen Van Nam (42 tuổi), đều là người Việt Nam với cáo buộc vi phạm Luật Quản Lý Xuất Nhập Cảnh.

Hai nghi phạm được cho là đã kết hôn giả hồi Tháng Ba, 2019, để Nguyen Van Nam được lưu trú vĩnh viễn tại Nhật. Người phụ nữ trước đó đã kết hôn với một người Việt Nam khác và được lưu trú vĩnh viễn. Bà này đã ly hôn vài năm trước, sau đó kết hôn với Nguyen Van Nam nhưng vẫn sống chung với chồng cũ.

Cảnh sát nghi ngờ hai nghi phạm đã nộp giấy chứng nhận kết hôn giả tại Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh tỉnh Hyogo khi Nguyen Van Nam xin gia hạn tư cách lưu trú ở Nhật.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời cảnh sát cho biết nhà sư và người phụ nữ trên đều phủ nhận các cáo buộc và nói họ là “vợ chồng thật.”

Nói với Đài NHK, Giáo Sư Yoshihisa Saito, trường Đại Học Kobe cho rằng để có visa vĩnh trú ở Nhật là không hề dễ dàng.

Một ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật. (Hình: Mainichi.jp)

“Nhật Bản rất nghiêm ngặt trong việc cấp visa vĩnh viễn, đặc biệt là đối với người ngoại quốc theo diện lao động tay nghề thấp. Và để có nó, kết hôn là một cách để có visa này. Vì lẽ đó nên hệ quả là ngày càng có nhiều người phạm pháp,” ông Saito nói.

Theo trang Morningjapan, Nhật Bản chỉ chấp nhận mỗi công dân mang một quốc tịch duy nhất, nên phần lớn người ngoại quốc khi muốn ở lại Nhật thường xin visa vĩnh viễn để được phép cư trú lâu dài.

Trong khi đó, loại visa này Nhật Bản chỉ cấp cho những người lao động ngoại quốc đã có thời gian sống ở nước này trên 10 năm và làm việc trên năm năm.

Ngoài ra, người ngoại quốc có thể được xem xét cấp visa vĩnh viễn nếu là vợ hoặc chồng của người Nhật hay người có quyền lưu trú vĩnh viễn, song những người này phải đáp ứng điều kiện là phải liên tục có đời sống hôn nhân trên thực tế ba năm trở lên và lưu trú tại Nhật Bản liên tục một năm trở lên.

Hình ảnh trên đài NHK cho thấy cảnh sát đã có mặt tại Chùa Đại Nam ở thành phố Himeji và một ngôi chùa khác ở thành phố Kobe đều thuộc tỉnh Hyogo, nơi ông Nguyen Van Nam hiện đang trụ trì. Cảnh sát cũng đã rà soát các ngôi chùa khác ở tỉnh Saitama, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc.

Theo Bộ Tư Pháp Nhật Bản, tính đến ngày 1 Tháng Bảy, 2019, số người ngoại quốc ở lại bất hợp pháp tại Nhật sau khi hết hạn visa là 79,000 người, tăng 25% so với ba năm trước, trong đó hơn 13,000 người là công dân Việt Nam.

Đài BBC cho biết thêm, tại Nhật Bản việc nhà sư lấy vợ là bình thường. Tuy nhiên, các nhà sư Việt Nam có “nhập gia tùy tục” hay không thì chưa rõ vì tại Việt Nam nhà sư bị cấm lập gia đình. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT