Nam Hàn cho Mỹ mượn 500,000 viên đạn đại bác

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Nam Hàn đạt thỏa thuận cho Mỹ mượn 500,000 viên đạn đại bác 155mm, giúp Washington có thể linh hoạt hơn trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine, theo Reuters hôm Thứ Tư, 12 Tháng Tư.

Reuters trích dẫn một nguồn chính phủ giấu tên cho biết Nam Hàn quyết định cho mượn thay vì bán nhằm giảm thiểu yếu tố vũ khí của Seoul được sử dụng trong cuộc chiến Ukraine.

Đầu đạn đại bác 155mm được sản xuất tại nhà máy Scranton Army Ammunition Plant, Scranton, Pennsylvania. (Hình: Hannah Beier/Getty Images)

Bộ Quốc Phòng Nam Hàn tuyên bố hai bên đang tìm biện pháp mới để hỗ trợ Ukraine nhưng từ chối xác nhận các thông tin cụ thể. Còn phía Bộ Ngoại Giao Mỹ không đưa ra bình luận.

Tin tức này được đưa ra sau khi Mỹ để rò rỉ các tài liệu mật cho thấy những khó khăn của Nam Hàn trong việc đối phó với áp lực đến từ đồng minh Tây phương yêu cầu hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Nam Hàn là một đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn lớn. Tuy nhiên Nam Hàn tuyên bố không thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Lý do được đưa ra là vì tình hình an ninh của đất nước này trong bối cảnh các mối đe dọa về hạt nhân và hỏa tiễn từ Bắc Hàn ngày càng tăng. 

Tờ DongA IIbo cho biết số lượng đạn sẽ được Mỹ sử dụng chủ yếu để lấp đầy kho dự trữ. 

Năm ngoái, Mỹ mua 100,000 viên đạn đại bác như vậy. Đến Tháng Hai năm nay, Mỹ đề nghị mua số lượng tương tự hoặc nhiều hơn. Nhưng chính phủ Nam Hàn tìm cách khác, cho mượn thay vì bán để vừa có thể thỏa mãn yêu cầu từ đồng minh vừa tuân thủ nguyên tắc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Cả Seoul và Washington đều xác nhận họ đang thảo luận các thỏa thuận cung cấp đạn, tuy nhiên chưa có thông tin chính thức nào cho thấy thỏa thuận được hoàn tất.

Trong khi đó DongA IIbo đưa tin thỏa thuận được thông qua vào tháng trước. Ông Park Jin, ngoại trưởng Nam Hàn, cho biết ông chưa thể xác nhận thông tin này.

Ông Yoon Suk Yeol, tổng thống Nam Hàn, tuyên bố Seoul sẽ không cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào cho Ukraine, nhưng sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo. 

Quân nhân Ukraine chuẩn bị đạn đại bác 155mm tại Bakhmut. (Hình: Aris Messinis/AFP via Getty Images)

Những thông tin về viện trợ của Nam Hàn cho Ukraine cũng được ghi chú trong đợt rò rỉ tài liệu của Mỹ. Các tài liệu cho thấy giới chức Nam Hàn lo lắng nếu bán đạn đại bác cho Washington thì Washington sẽ đưa đến Ukraine, bất chấp yêu cầu của Seoul là “Mỹ phải là bên sử dụng cuối cùng.”

Một tài liệu được đánh dấu “Tuyệt Mật” lưu ý rằng hồi đầu Tháng Ba, Seoul phải vật lộn với yêu cầu cung cấp đạn cho Ukraine từ Mỹ. 

Cả Seoul và Washington đều đang ngăn chặn hậu quả của vụ rò rỉ. Thế nhưng sự kiện này cũng làm dấy lên những nghi ngờ rằng Mỹ đang do thám Nam Hàn, một trong những đồng minh quan trọng nhất của họ.

Phát biểu tại một phiên họp Quốc Hội, Ngoại Trưởng Park cho biết việc nghe lén trái phép sẽ được xem là “vấn đề,” nhưng từ chối bình luận khi được hỏi liệu Mỹ có phủ nhận hành động do thám văn phòng tổng thống hay không. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT