Sunday, April 28, 2024

Nắng nóng giết chết hàng trăm người ở Châu Âu

LONDON, Anh (NV) – Một đợt nắng nóng ghê gớm khiến hàng trăm người ở Châu Âu thiệt mạng và nhiệt độ lên tới mức kỷ lục 104.5 độ F (40.3 độ C), làm chảy đường băng ở một số phi trường Anh, theo UPI.

Tại Tây Ban Nha, nhà chức trách ước tính khoảng 510 người chết do nhiệt độ khắc nghiệt kéo dài, thậm chí chạm đỉnh 113 độ F những ngày gần đây. Ngoài ra, tình trạng cháy rừng ở quốc gia này và nước láng giềng Bồ Đào Nha cũng đang trầm trọng hơn vì hạn hán kéo dài suốt nhiều tháng.

Cảnh báo nắng nóng gay gắt tại nhà ga Victoria ở London, Anh. (Hình: Niklas Halle’n/AFP via Getty Images)

Giới chức Tây Ban Nha tiết lộ 40 vụ cháy rừng thiêu rụi gần 30,000 ha trên khắp đất nước, trong đó có ít nhất 11,000 ở tỉnh Galicia thuộc miền Tây Bắc. Đài truyền hình địa phương RTVE đưa tin, hỏa hoạn khiến hai người chết và hàng ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Tại Coningsby ở vùng Đông nước Anh, nhiệt độ hôm Thứ Ba, 19 Tháng Bảy, lên đến 104.5 độ F, phá kỷ lục có được chỉ ít giờ trước đó.

Ở Anh, các chuyến bay buộc phải chuyển hướng tránh đáp xuống phi trường Luton Airport cách London khoảng 35 dặm về phía Tây Bắc sau khi “nhiệt độ cao trên bề mặt” làm chảy một phần nhỏ của đường băng vào chiều ngày 18 Tháng Bảy.

Đường băng đã được sửa chữa và mở cửa trở lại vài giờ sau đó. Nhiệt độ tại Kew Gardens (London) có lúc tăng vọt lên 99.3 độ F, theo Met Office.

Giới khí tượng học nhận định, đợt nắng nóng kỷ lục tạo ra nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Wales. Nhiệt độ tại Gogerddan đạt 95.5 độ F vào giữa trưa, vượt mức cao kỷ lục trước đó là 95.3 độ F ghi nhận tại Hawarden Bridge từ năm 1990.

Cháy rừng ở Tây Ban Nha. (Hình: Miguel Riopa/AFP via Getty Images)

Giới chức đường sắt khắp nước Anh kêu gọi du khách ở nhà trong ngày 18 và 19 Tháng Bảy để tránh nhiệt độ đang tới mức “báo động đỏ.” Network Rail đưa cảnh báo đóng tuyến đường East Coast Main Line vào chiều ngày 19 Tháng Bảy đối với tất cả các địa điểm giữa ga King’s Cross Station.

Trong khi đó, miền Tây nước Pháp cũng chứng kiến hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ.

Ở vùng Brittany, thành phố Brest dẫn đầu với 102.7 độ F, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi trạm thời tiết địa phương mở cửa vào năm 1945, theo Meteo-France. (V.Giang) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT