NATO cảnh cáo Trung Quốc tập trung quân ‘đông đúc,’ rất có thể sẽ xâm chiếm Đài Loan

THE HAGUE, Hòa Lan (NV) – Ông Mark Rutte, tổng thư ký NATO, cho biết việc tăng cường quân sự “lớn lao” của Trung Quốc đang làm gia tăng hiểm họa xung đột tại Đài Loan, một cuộc chiến có khả năng lôi kéo Nga và ảnh hưởng đến an ninh Âu Châu, nguồn tin báo mạng The Independent của Anh cho biết hôm Thứ Tư, 25 Tháng Sáu.

Tổng thư ký NATO nói rằng Nhật, Nam Hàn, Úc và New Zealand hiện liên hệ chặt chẽ với NATO, bởi vì họ rất lo ngại về sự thể Trung Quốc tăng cường lực lượng quân sự và tạo nên mối đe dọa tại vùng Tây Thái Bình Dương. “Chúng tôi có mối liên hệ chặt chẽ này… chính vì lý do các quốc gia nói trên hết sức lo lắng về việc tăng cường mạnh mẽ khả năng quân sự của Trung Quốc,” ông Rutte tuyên bố trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hòa Lan.

Một bản sao Tượng Nữ Thần Tự Do trên một con đường ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 6 Tháng Mười Một, 2024. (Hình: I-Hwa Cheng/AFP via Getty Images)

Nếu Trung Quốc hành động nhắm vào Đài Loan, theo lời ông Rutte, rất có thể là Bắc Kinh sẽ khuyến khích Nga gây rối ở Âu Châu nhằm đánh lạc sự chú ý và chia bớt nguồn năng lực của NATO. “Đó là một trong những lý do vì sao chúng tôi phải sẵn sàng, và chúng tôi không thể cứ ngây thơ mãi,” ông Rutte nói thêm.

“Chúng ta phải thấu hiểu điều này, và đó là lý do tại sao việc tăng thêm chi tiêu quốc phòng là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao NATO không thể tính tới chuyện xa rời liên minh, tìm cách thỏa thuận bên lề, v.v. bởi vì tất cả chúng ta đều phải cùng nhau hợp lực để tồn tại,” ông Rutte nhấn mạnh.

Bắc Kinh thường xuyên gởi chiến đấu cơ và chiến hạm đến vùng Đài Loan, với quy mô và cường độ gia tăng trong những năm gần đây. Các giới chức Đài Loan từng cảnh cáo rằng Trung Quốc có thể dùng những cuộc tập trận như thế để ngụy trang cho một cuộc tấn công bất ngờ.

Bất cứ sự bùng phát hành động thù địch nào cũng có thể mau lẹ lôi kéo theo Hoa Kỳ, quốc gia vẫn duy trì các liên minh quan trọng trong khu vực, cung cấp cho Đài Loan võ khí tân tiến và duy trì nghĩa vụ đáp ứng trước những mối đe dọa nhắm vào hòn đảo này.

Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của mình, và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, từng thề quyết sẽ “tái kết hợp” hòn đảo dân chủ này với Hoa Lục, và sử dụng võ lực là điều khó tránh khỏi.

Trong bản phúc trình Đánh Giá Mối Đe Dọa Toàn Cầu được công bố hồi tháng trước, Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc có thể đánh chiếm các hòn đảo nhỏ hơn ngoài khơi Đài Loan trong chiến thuật đe dọa chính phủ tại Đài Bắc. Bản phúc trình lập luận rằng việc chiếm giữ và nỗ lực sáp nhập những hòn đảo này là một trong nhiều lựa chọn quân sự mà Bắc Kinh mưu tính.

Tổng Thư Ký Rutte cho biết khả năng quân sự bành trướng mãi của Trung Quốc được thể hiện qua việc các công ty quốc phòng tầm cỡ thế giới của nước này ngày càng gia tăng số lượng, chứng tỏ siêu cường Á Châu này đang chuẩn bị cho một tương lai thống lãnh địa chính trị. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT