WASHINGTON, DC (NV) – Các bức ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy Nga đưa những con cá heo đã được huấn luyện đến lối vào tại cảng Sevastopol then chốt ở Crimea, vùng biển Hắc Hải. Hành động này được cho là để bảo vệ một căn cứ Hải Quân quan trọng của Nga ở vùng biển này, theo tờ báo The Washington Post.
Ông H I Sutton, một nhà phân tích tàu ngầm, người đầu tiên đưa tin về cá heo cho Viện Hải Quân Mỹ vào hôm Thứ Tư, 27 Tháng Tư, cho biết những con cá heo được đưa đến đây vào khoảng Tháng Hai, gần với thời gian bắt đầu cuộc xâm lăng.

Theo ông, những con cá heo này có thể được sử dụng để chống lại người nhái Ukraine, ngăn họ không phá hoại chiến hạm của Nga. Trước đây Nga và Mỹ từng huấn luyện cá heo cho mục đích này.
Maxar Technologies, công ty cung cấp các bức ảnh vệ tinh, cũng đồng ý với phân tích của ông Sutton.
Hiện nay một số chiến hạm của Nga đang đóng tại cảng Sevastopol, nằm ngoài tầm bắn của hỏa tiễn Ukraine. Trước đó soái hạm Moskva bị trúng hai quả hỏa tiễn của Ukraine và bị chìm, giáng một đòn mạnh vào năng lực Hải Quân của Nga.
Kể từ những năm 1960, Hải Quân Mỹ huấn luyện cá heo và sư tử biển để chúng có thể hỗ trợ chống lại các mối đe dọa dưới nước. Theo các chuyên gia hàng hải, cá heo là loài có sonar (khả năng sử dụng sự lan truyền âm thanh để tìm đường đi, liên lạc hoặc phát hiện vật thể) tinh vi nhất mà khoa học từng ghi nhận. Vậy nên chúng dễ dàng phát hiện mìn và các vật thể nguy hiểm khác dưới nước mà sonar điện tử khó có thể phát hiện.
Chương trình huấn luyện cá heo của Hải Quân Mỹ có trụ sở tại San Diego và được công khai từ những năm 1990. Hành động này giúp giới chức dễ dàng phản bác lại các ý kiến của hội hành động vì quyền động vật rằng những con vật này được dùng để làm vũ khí tấn công.
Theo tin tức, Nga sử dụng căn cứ Sevastopol trong thời kỳ Liên Xô để huấn luyện cá heo cho các mục đích quân sự như đặt chất nổ trên tàu hoặc tìm mìn. Việc chúng có từng được sử dụng trong các hoạt động quân sự hay không vẫn còn đang gây tranh cãi. Sau khi Liên Xô tan rã, căn cứ Sevastopol được Ukraine sử dụng để huấn luyện cá heo cho các phương pháp trị liệu. Đến năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea, họ cho nối lại các hoạt động huấn luyện cá heo vì mục đích quân sự.
Trước đó vào năm 2019, một con cá voi trắng nổi lên trên mặt nước Na Uy với chiếc dây nịt, khiến các chuyên gia hàng hải địa phương tin rằng con cá voi này thuộc chương trình huấn luyện của Hải Quân Nga. Con cá voi được người địa phương đặt tên là “Hvaldimir,” ghép giữa từ cá voi trong tiếng Na Uy và tên của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (V.Giang) [qd]

































































