Friday, April 26, 2024

Nga nghiên cứu triệt hạ hệ thống hạ tầng của Anh Quốc

LONDON, Anh (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh mới đây lên tiếng cảnh báo rằng Nga đang xem xét các phương cách gây thiệt hại cho nền kinh tế nước Anh bằng cách đánh vào hệ thống hạ tầng cơ sở, một điều theo ông có thể làm nhiều ngàn người dân vương quốc này thiệt mạng, theo tờ báo The Telegraph.

Mối quan hệ giữa Nga và Anh hiện đang có sự căng thẳng. Thủ Tướng Anh Theresa May năm ngoái cáo buộc Moscow có hành động hiếu chiến và chỉ mới Tháng Mười Hai vừa qua, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho hay có chứng cớ về việc Nga can dự vào các cuộc bầu cử ở Tây Âu.

Anh trong những tháng gần đây cũng phải thường xuyên đưa chiến đấu cơ lên nghênh cản các oanh tạc cơ chiến lược của Nga bay gần không phận.

“Kế hoạch của người Nga không là đưa tàu đổ bộ vào South Bay ở Scarborough hay ở bờ biển Brighton,” theo lời bộ trưởng Gavin Williamson, người được coi là có khả năng kế nhiệm bà May, cho tờ The Telegraph hay.

“Những gì họ đang nhắm tới là để gây nhiều tổn thất cho nước Anh. Gây thiệt hại cho nền kinh tế, triệt phá hệ thống hạ tầng cơ sở, có thể tạo ra cái chết của nhiều ngàn người dân, nhưng trước hết là tạo ra tình trạng hoàn toàn hỗn loạn trong đất nước chúng ta,” ông Williamson nói, cũng theo tờ Telegraph.  (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT