Wednesday, April 24, 2024

Nga tấn công ISIS ở Syria bằng hỏa tiễn bắn từ tàu ngầm

MOSCOW, Nga (NV) – Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Tư cho hay hải quân quốc gia này vừa bắn bốn hỏa tiễn loại 3M-54 Kalibr từ ngoài biển vào các mục tiêu ISIS gần thành phố lịch sử Palmyra của Syria.

Bản tin UPI cho hay Bộ Quốc Phòng Nga loan báo hộ tống hạm Admiral Essen và tàu ngầm Krasnodar nhắm bắn vào các hầm ẩn náu của thành phần ISIS, và cũng là nơi cất dấu võ khí nặng rút đi từ Raqqa.

Nguồn tin này cho hay chiếc tàu ngầm Nga bắn hỏa tiễn khi còn đang lặn dưới nước.

“Hộ tống hạm Admiral Essen và tàu ngầm Krasnodar hiện đang hoạt động ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải, bắn bốn hỏa tiễn Kalibr vào vị trí của ISIS gần Palmyra.

Tất cả các mục tiêu đều bị đánh trúng,” theo bản thông cáo.

Phía Nga cũng nói rằng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, vốn thường hoạt động ở Syria, đều được thông báo “qua các đường dây liên lạc hiện có” về cuộc tấn công bằng hỏa tiễn.

Palmyra, trong danh sách di sản thế giới, ở ngoài ngoại ô thành phố Homs, nằm về phía Đông Bắc thủ đô Damascus. (V.Giang)

Điều tra sản phẩm của Ivanka Trump ở Trung Quốc, kẻ bị bắt, người mất tích

MỚI CẬP NHẬT