LVIV, Ukraine (AP) – Cuộc ngưng bắn đầu tiên ở Ukraine để di tản thường dân khỏi vùng chiến sự đã không thể xảy ra như dự trù hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Ba, do phía Nga tiếp tục các cuộc pháo kích dữ dội. Giới chức Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau là đã gây ra tình trạng này, trong lúc quân Nga tăng cường nỗ lực tấn công khu vực bờ biển chiến lược ở phía Nam Ukraine.
Theo bản tin hãng thông tấn AP, nỗ lực duy trì ngưng bắn tạm thời ở hải cảng Mariupol, nằm về phía Đông Nam, và thành phố Volnovakha ở phía Đông Ukraine, đã không thành công, cho thấy sự khó khăn để có ngưng bắn trong lúc này, giữa khi số người dân bỏ chạy khỏi Ukraine để lánh nạn chiến tranh lên tới 1.4 triệu, chỉ 10 ngày sau khi phía Nga khởi sự cuộc xâm lăng.

Các giới chức chính phủ Ukraine nói phi cơ và pháo binh của Nga tiếp tục bắn phá, khiến cho dân chúng không thể ra đi. Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, cáo buộc phía Ukraine phá hoại thỏa thuận ngưng bắn và nói rằng hành động này của chính phủ Kiev “đe dọa sự tồn tại của quốc gia Ukraine.”
Ông Putin đang tìm cách thay thế chính quyền Ukraine hiện nay bằng một chính phủ bù nhìn tuân lệnh Moscow. Lời đe dọa của ông Putin cho thấy rõ ràng âm mưu thống trị Ukraine của nhà độc tài này.
Trước đó, Bộ Quốc Phòng Nga nói đã đồng ý với Ukraine về các con đường dành cho người dân di tản khỏi hai thành phố nêu trên.
Trước thời gian có loan báo ngưng bắn, thành phố Mariupol bị bắn phá tan nát, dân chúng thiếu thốn thực phẩm, nước uống trong thời tiết lạnh cóng. Các bệnh viện cạn các vật dụng y tế để cấp cứu và điều trị cho nạn nhân chiến cuộc.
Trong phát biểu được đài truyền hình Ukraine loan đi, ông Vadym Boychenko, thị trưởng Mariupol, cho hay hàng ngàn người dân tại đây đã tập trung để chờ ra khỏi thành phố thì cuộc tấn công bằng phi pháo khởi sự. (V.Giang) [qd]




































































