WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Abbas Araghchi của Iran nói rằng đất nước ông sẵn sàng nếu lính Mỹ đổ bộ vào lúc cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhanh chóng lan rộng khắp khu vực, hôm Thứ Năm, 5 Tháng Ba, theo NBC.
Trong một cuộc phỏng vấn từ xa từ Tehran với chương trình “Nightly News,” ông cũng từ chối đàm phán với Mỹ, và nói rằng Iran không yêu cầu ngừng bắn.

Khi được hỏi liệu ông có sợ lính Mỹ đổ bộ lên lãnh thổ Iran hay không, ông Araghchi đưa ra giọng điệu thách thức.
“Không hề, chúng tôi đang đợi họ,” ông nói. “Bởi vì chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể đương đầu với họ, và đó sẽ là thảm họa lớn đối với họ.”
Ông Araghchi cũng nói Iran không hề yêu cầu ngừng bắn, bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và Israel trên khắp đất nước.
“Chúng tôi không yêu cầu ngừng bắn. Lần trước cũng vậy, chính Israel yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện sau 12 ngày chúng tôi kháng cự sự xâm lược của họ,” ông nói, nhắc đến cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi Tháng Sáu năm ngoái khi quân Israel và Mỹ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Khi được hỏi về cuộc tấn công vào một trường tiểu học ở Minab khiến hàng chục học sinh thiệt mạng, mà quân đội Mỹ cho biết họ đang điều tra với nghi ngờ rằng đó có thể là do đạn pháo của Iran đi lạc hay không, ông Araghchi nói 171 trẻ em thiệt mạng và chính Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm.
“Không có người chiến thắng trong cuộc chiến này,” ông nói. “Chiến thắng của chúng tôi là kháng cự được những mục tiêu bất hợp pháp, và đó là điều mà chúng tôi đã làm cho tới nay.”
Ngoại Trưởng Araghchi bác bỏ bản tin của Axios rằng ông Trump nói ông cần can dự vào quá trình lựa chọn nhà lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran.
“Đó hoàn toàn là việc của người dân Iran, và không ai có thể can thiệp,” ông nói. (NNL)[dt]

















































































































































