Mỹ gặp lãnh đạo Taliban ở Qatar, tái lập các chuyến bay di tản

WASHINGTON, DC (NV) – Tướng Thủy Quân Lục Chiến Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (USCENTCOM) đã gặp giới lãnh đạo Taliban tại Doha, Qatar, theo phát ngôn viên Ngũ Giác Đài tiết lộ trong cuộc họp báo sáng Thứ Hai, 16 Tháng Tám.

Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (USCENTCOM) có vùng trách nhiệm trải dài từ Trung Đông sang tới Trung Á, qua hơn 20 quốc gia. Afghanistan nằm trong khu vực do USCENTCOM trực tiếp chỉ huy.

Hàng trăm người dân Afghanistan chạy theo chiếc vận tải cơ C-17 của Không Quân Mỹ ở phi trường Kabul. (Hình: Verified UGC via AP)

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, ông John F. Kirby, nói không thể cho biết chi tiết về cuộc thảo luận, nhưng cũng cho biết Tướng McKenzie “nói rất rõ ràng trong cuộc họp với lãnh đạo Taliban rằng bất cứ hành động tấn công nào nhắm vào người dân hay quân đội Mỹ, hoặc hoạt động tại phi trường Kabul, sẽ nhanh chóng bị đáp trả mạnh mẽ.”

Ngũ Giác Đài nói rằng hoạt động của Mỹ tại Kabul nay tập trung vào khu vực phi trường.

Theo ông Kirby, các đơn vị quân đội Mỹ đang ổn định trật tự, tái lập an ninh tại phi trường Hamid Karzai International, sau khi xảy ra việc dân chúng tràn vào khu vực hàng không dân sự trong đêm.

Trong lúc này, mọi chuyến bay đi và đến phi trường, dù là quân sự hay dân sự, hiện đều hủy bỏ, do sự cẩn thận để bảo vệ an toàn, cũng theo lời phát ngôn viên Kirby.

Nhiều người bám lên thân chiếc C-17. (Hình: Verified UGC via AP)

Ông Kirby giải thích rằng giới hữu trách tại chỗ có quyết định này vì có các đám đông tập trung ở khu phía Nam của phi trường. Quân đội Mỹ đang hợp tác với lính Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quốc gia khác để đưa dân chúng ra khỏi phi trường và tái lập các chuyến bay.

Ông Kirby xác nhận có hai người Afghanistan võ trang bị lính Mỹ bắn chết. Các nguồn tin từ giới truyền thông nói rằng ngoài hai người này có thể có tới năm người khác thiệt mạng do dẫm đạp cũng như do bị rớt ra khi bám vào phi cơ Mỹ đang lăn bánh trên phi đạo để cất cánh.

Các đơn vị quân đội Mỹ hiện đang tiếp tục được đưa đến Kabul để trợ giúp việc di tản.

Những người khác ngồi ngay trên phi đạo. (Hình: Wakil Kohsar/AFP via Getty Images)

Theo Ngũ Giác Đài thì hiện có 2,500 lính Mỹ tại phi trường Kabul. Trong vòng 24 giờ tới sẽ có thêm các đơn vị từ sư đoàn 82 Nhảy Dù và một tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến được đưa vào Kabul, nâng tổng số quân Mỹ nơi này lên thành hơn 3,000 người.

Phát ngôn viên Kirby cho biết rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin III đã ra lệnh đưa thêm một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 82 Nhảy Dù đến Kabul. Tiểu đoàn này trước đây dự trù sẽ ứng chiến tại Kuwait.

Ông lập lại khuyến cáo từ tòa Đại Sứ Mỹ ở Kabul rằng tất cả công dân Mỹ, người nộp đơn xin visa di trú đặc biệt, cùng là những người khác, ai đang ở đâu thì ở nơi đó, cho tới khi an ninh được tái lập tại phi trường và tiến trình vào phi trường có trật tự được thiết lập để đưa mọi người ra khỏi quốc gia này.

Các binh sĩ Mỹ lập tuyến phòng thủ ở phi trường Kabul hôm Thứ Hai, 16 Tháng Tám. (Hình: Shakib Rahmani/AFP via Getty Images)

Sau khi tiến trình di tản được tái tục, những ai có visa sẽ được đưa thẳng sang Mỹ, những ai chưa hoàn tất thủ tục thanh lọc sẽ được đưa sang quốc gia thứ ba.

Quân đội Mỹ hiện đang làm nhiệm vụ kiểm soát không lưu tại phi trường Kabul.

Phát ngôn viên Kirby nhiều lần được hỏi là phải chăng việc quân đội Afghanistan sụp đổ nhanh chóng là điều quá bất ngờ cho phía Mỹ sau 20 năm trợ giúp và huấn luyện.

Ông trả lời rằng: “Chúng ta có thể cung cấp phương tiện. Chúng ta có thể huấn luyện. Chúng ta có thể yểm trợ. Chúng ta có thể cố vấn. Chúng ta có thể trợ giúp. Nhưng chúng ta không thể mua ý chí. Chúng ta không thể mua khả năng lãnh đạo. Và khả năng lãnh đạo là điều không thấy có trong quân đội Afghanistan thời gian qua.” (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT