Người mẹ Úc bị tù 20 năm trong ‘nghi án giết 4 con’ được ân xá

SYDNEY, ÚC (NV) – Một phụ nữ Úc ngồi tù hai thập niên sau khi bị kết tội giết bốn đứa con được ân xá và ra tù hôm Thứ Hai, 5 Tháng Sáu, sau khi một cuộc điều tra cho thấy có “sự nghi ngờ hợp lý” về việc liệu bà có phải chịu trách nhiệm về cái chết của những đứa trẻ hay không, theo Washington Post.

Bà Kathleen Folbigg luôn khẳng định mình vô tội kể từ khi bị buộc tội giết những đứa trẻ, tất cả đều chết khi còn nhỏ trong khoảng thời gian từ cuối thập niên 1980 đến 1990.

Bà Kathleen Folbigg vừa được ân xá sau 20 năm ngồi tù vì nghi án giết 4 con. (Hình: Chụp từ màn ảnh 60 Minutes Australia)

Phiên toà xử vào năm 2003 tập trung vào nhật ký của người mẹ Úc này, trong đó Folbigg, hiện nay đã ngoài 50 tuổi, viết rằng bà “thất bại với tư cách là một người mẹ, một người phụ nữ.”

Các công tố viên lập luận rằng cái chết của bốn đứa trẻ liên tiếp không thể là một sự trùng hợp bi thảm, và bà Folbigg bị công luận lên án nặng nề. 

Một bồi thẩm đoàn kết tội bà mẹ người Úc này đã bóp cổ những đứa trẻ đến chết, và kết án bà 40 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 30 năm sau khi kháng cáo.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, những nghi vấn về nguyên nhân cái chết của các nạn nhân được đặt ra trước những khám phá khoa học mới xuất hiện.

Vào năm 2021, hàng chục khoa học gia, trong đó có hai người đoạt giải Nobel, đã ký một bản kiến ​​nghị thúc giục thủ hiến tiểu bang New South Wales ân xá cho Folbigg, cho rằng bà “bị giam giữ một cách sai trái” vì bệnh di truyền có thể là nguyên nhân gây ra cái chết. 

Các nhà di truyền học tìm thấy những đột biến hiếm gặp trong DNA của Folbigg và các con gái của bà có thể gây ra cái chết đột ngột ở trẻ sơ sinh và thời thơ ấu, đồng thời các biến thể khác được tìm thấy trong DNA của các con trai bà cũng có liên quan đến cái chết ở trẻ nhỏ.

Ông Chennupati Jagadish, chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Úc (AAS), cơ quan cố vấn cho cuộc điều tra, chia sẻ: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Kathleen Folbigg được ân xá vô điều kiện và khoa học đã được lắng nghe.”

AAS tuyên bố sẽ hợp tác với các cơ quan điều tra để “luật pháp phù hợp với khoa học hơn nhằm không bao giờ lặp lại một vụ xử oan với mức độ nghiêm trọng này.” (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT