TOKYO, Nhật (NV) – Nhật dự trù sẽ trừng phạt Nga trong lãnh vực xuất cảng chip điện tử và thị trường tài chánh, theo ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, cho biết hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Hai, sau khi các nhà lãnh đạo G7 đồng ý trừng phạt kinh tế Moscow vì xâm lăng Ukraine.
Thông báo này được đưa ra sau khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, mở cuộc tấn công toàn diện trên bộ và trên không vào hôm 24 Tháng Hai, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Ông Kishida cho biết Nhật, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, lập kế hoạch “phong tỏa tài sản và ngừng cấp visa cho các cá nhân và tổ chức Nga,” cũng như phong tỏa tài sản đối với tổ chức tài chánh của Nga.
“Chúng tôi có kế hoạch trừng phạt việc xuất cảng sang các tổ chức liên quan đến quân sự của Nga và việc xuất cảng sang Nga các mặt hàng đa năng như con chip và những mặt hàng nằm trong danh sách hạn chế dựa trên các thỏa thuận quốc tế,” ông trả lời truyền thông.
Ông Kishida không nêu chi tiết rõ ràng về các biện pháp trừng phạt hay những cá nhân và tổ chức bị nhắm tới, nhưng truyền thông địa phương cho rằng ngân hàng Rossiya, Promsvyazbank và ngân hàng phát triển kinh tế VEB của Nga có khả năng bị nằm trong danh sách này.
Chip điện tử là thành phần thiết yếu trong các sản phẩm từ xe hơi đến máy chơi game, và đang bị thiếu hụt trên toàn thế giới.
Mỹ cũng công bố biện pháp kiểm soát xuất cảng đối với những linh kiện nhạy cảm mà Tổng Thống Joe Biden dự trù cắt giảm hơn một nửa số sản phẩm kỹ thuật cao được nhập cảng vào Nga.
Hôm Thứ Tư, 23 Tháng Hai, Tokyo tuyên bố cấm phát hành và buôn bán trái phiếu chính phủ Nga tại Nhật sau khi Moscow đưa quân vào hai khu vực ở Ukraine do phe ly khai kiểm soát. (V.Giang) [qd]




































































