Sunday, April 28, 2024

Nhật: Thanh niên giết cảnh sát, lấy súng bắn chết an ninh trường học

TOKYO, Nhật (AP) — Cảnh sát Nhật hôm Thứ Ba ngày 26 Tháng Sáu nói rằng một thanh niên dùng dao chém chết một cảnh sát viên tại văn phòng cảnh sát khu phố ở vùng Bắc nước Nhật, rồi lấy khẩu súng lục của nạn nhân, đi bắn chết một nhân viên bảo vệ an ninh trường tiểu học cạnh đó.

Theo cảnh sát vùng Toyama, người thanh niên 21 tuổi này sau đó bị một cảnh sát viên bắn trọng thương và bắt giữ trong cuộc tấn công vào lúc giữa trưa, khi các em học sinh vẫn còn trong lớp.

Cảnh sát hiện chưa rõ vì sao người này lại có hành động sát nhân như trên.

Hiệu trưởng Yoshiaki cho giới truyền thông biết rằng các giáo viên trong trường tiểu học phải đưa tất cả học sinh vào tập trung bên trong một phòng tập thể dục, theo yêu cầu của cảnh sát.

Người nhân viên an ninh 69 tuổi của trường này, sau đó được tìm thấy chết gục ở ngoài cổng trường.

Nguồn tin từ đài truyền hình NHK và các cơ quan truyền thông nói nghi can này bị thương ở bụng và đang mê man.

Giám đốc cảnh sát địa phương, ông Tomohiro Yamada, ngỏ lời xin lỗi trên đài truyền hình vì để xảy ra vụ tội phạm sử dụng súng khiến dân chúng nơi này phải lo sợ.

“Chúng tôi rất tiếc là đã để hung thủ lấy được khẩu súng của người cảnh sát viên,” ông Tomohiro Yamada nói.

Nước Nhật, nơi tương đối có ít vụ phạm pháp, mới gần đây thấy xảy ra một loạt các vụ đâm người gây thiệt mạng.

Nổ súng là điều hiếm thấy ở Nhật. Theo các con số do cảnh sát Nhật cung cấp, năm 2016 có 25 vụ bắt giữ vì nổ súng, kể cả 9 vụ có người chết. Ngoài ra có 130 vụ đâm người và giữ dao bất hợp pháp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT