Nợ công gia tăng, Hoa Kỳ đánh mất xếp hạng tín dụng hoàn hảo cuối cùng

WASHINGTON, DC (NV) – Hoa Kỳ đã đánh mất mức xếp hạng tín dụng hoàn hảo cuối cùng, khi công ty xếp hạng có ảnh hưởng toàn cầu Moody’s bày tỏ lo ngại về khả năng của chính phủ Mỹ trong việc trả nợ, Đài BBC loan tin hôm Thứ Sáu,16 Tháng Năm.

Khi hạ thấp thứ bậc của Mỹ từ ‘AAA’ xuống ‘Aa1’, Moody’s ghi nhận ra rằng các chính quyền Mỹ liên tiếp đã không thể đảo ngược được tình trạng thâm hụt ngân sách và lãi suất gia tăng. Bảng xếp hạng AAA chứng tỏ độ tin cậy tín dụng cao nhất có thể của một quốc gia, và cho thấy quốc gia đó được coi là rất vững mạnh về tài chánh qua khả năng dồi dào trong trách nhiệm trả nợ.

Hồi năm 2023, Moody’s đã cảnh cáo rằng bảng xếp hạng AAA của Mỹ đang bị đe dọa. Fitch Ratings đã hạ bảng xếp hạng của Mỹ vào năm 2023 và S&P Global Ratings cũng làm như thế vào năm 2011. Moody’s vẫn giữ thứ bậc tín dụng hoàn hảo cho Mỹ từ năm 1917. Việc hạ thấp bảng xếp hạng “phản ảnh sự gia tăng số nợ của chính phủ trong hơn một thập niên và tỷ lệ chi trả lãi suất đã tăng lên mức cao hơn đáng kể so với các quốc gia có mức xếp hạng tương tự,” Moody’s loan báo.

Tổ chức đánh giá sức khỏe tài chánh của các quốc gia Moody’s Analytics ở Toulouse, Pháp ngày 18 Tháng Ba, 2025. (Hình: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

Trong một bản tuyên bố, Tòa Bạch Ốc cho biết họ đang “tập trung vào việc giải quyết mớ rắc rối do chính quyền Biden để lại,” đồng thời lên tiếng chỉ trích việc đánh giá của Moody’s. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai nói rằng “nếu Moody’s có bất kỳ uy tín nào thì họ đã phải lên tiếng trước thảm họa tài chánh của Mỹ trong bốn năm qua.” Một mức xếp hạng tín dụng thấp hơn có nghĩa là các quốc gia có nguy cơ không thể thanh toán nợ công lớn hơn, và thường phải đối diện với chi phí vay mượn cao hơn.

Moody’s từng quả quyết rằng Hoa Kỳ “vẫn giữ những điểm mạnh tín dụng vượt trội, như quy mô, khả năng phục hồi và tính năng động cũng như vai trò tiếp tục của đồng đô-la Mỹ trong vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu.” Công ty này cho biết họ dự đoán nợ liên bang sẽ tăng lên khoảng 134% GDP vào năm 2035, tức là tăng từ 98% của năm ngoái. GDP là thước đo tất cả các hoạt động kinh tế của các công ty, chính phủ và người dân trong một quốc gia.

Sự hạ thứ bậc tín dụng của Hoa Kỳ diễn ra cùng ngày với việc dự luật chi tiêu quan trọng của chính phủ Trump gặp trở ngại tại Quốc Hội. Dự luật, được gọi là “dự luật to, đẹp” của chính phủ Trump đã không vượt qua được cản trở trong tay Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, với một số đảng viên Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại.

Các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã co cụm lại trong ba tháng đầu năm nay khi mức chi tiêu của chính phủ giảm đi và mức nhập cảng hàng hóa tăng mạnh khi các công ty đua nhau mua hàng hóa vào giữa lúc các loại quan thuế mới được áp dụng. Bộ Thương Mại cho biết nền kinh tế Mỹ đã suy giảm theo tỷ lệ hàng năm là 0.3%, một mức sụt giảm mạnh mẽ sau mức tăng trưởng 2.4% trong tam cá nguyệt trước. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT