Sunday, April 28, 2024

Nói ngược ngạo về cuộc chiến Ukraine, ngoại trưởng Nga bị chế giễu

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Ông Sergey Lavrov, ngoại trưởng Nga, bị cử tọa cười ồ chế giễu khi tuyên bố cuộc chiến ở Ukraine “được phát động để chống chúng tôi,” theo Business Insider hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Ba.

Trong chương trình bên lề hội nghị ngoại trưởng G-20 ở New Delhi, Ấn Độ, hôm Thứ Năm, một người trong cử tọa hỏi ông Lavrov: “Cuộc chiến đó ảnh hưởng ra sao tới chiến lược năng lượng của Nga, và liệu Nga có chuyển hướng sang Á Châu không? Nếu có, Ấn Độ sẽ như thế nào?”

Ông Sergey Lavrov, ngoại trưởng Nga, dự hội nghị ngoại trưởng G-20 ở New Delhi, Ấn Độ, hôm 2 Tháng Ba. (Hình minh họa: Olivier Douliery/Pool/ AFP via Getty Images)

“Như quý vị biết, cuộc chiến đó, cuộc chiến mà chúng tôi đang cố ngăn chặn, cuộc chiến được phát động để chống chúng tôi, bằng…,” ông Lavrov vừa nói tới đó thì ngưng lại do cử tọa cười lớn.

“… Ukraine, ơ, tất nhiên, gây ảnh hưởng…” ông Lavrov nói lại, nhưng bị cắt ngang một lần nữa do cử tọa cười lớn hơn và thậm chí hét lên “Thôi đi ông!”

Rồi ông Lavrov cho hay cuộc chiến ở Ukraine có ảnh hưởng tới chính sách năng lượng ở Nga và nước này từ nay trở đi “sẽ không dựa vô bất kỳ đối tác nào.”

Trái với ông Lavrov phát biểu, Nga vô cớ xâm lược Ukraine từ Tháng Hai, 2022, gây ra cuộc chiến lớn nhất Âu Châu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.

Chính phủ Nga đưa ra hàng loạt lý do biện minh cho cuộc xâm lược, chẳng hạn Ukraine đang bị những kẻ phát xít mới cai trị. Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, gốc Do Thái và mất gia đình do cuộc diệt chủng của Đức Quốc Xã.

Nga cũng đổ thừa NATO, tỏ ý cho biết họ tấn công Ukraine do kế hoạch mở rộng của liên minh quân sự này. Nhưng Ukraine không phải thành viên NATO và không phải đang làm thủ tục gia nhập NATO khi Nga xua quân sang xâm lược.

Đa số chuyên gia đồng ý rằng ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, ra lệnh xâm lược Ukraine nhằm khôi phục sức mạnh đế chế Nga. Ông Putin từng gọi sự kiện Liên Xô sụp đổ là “thảm họa địa chính trị lớn nhất” thế kỷ 20 và từng coi bản thân ông giống như Peter Đại Đế để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT