Friday, March 29, 2024

Phần Lan gia nhập NATO, đòn giáng mạnh cho Nga vì xâm lược Ukraine

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Phần Lan chính thức gia nhập NATO hôm Thứ Ba, 4 Tháng Tư, trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này vào đúng ngày kỷ niệm 74 năm thành lập NATO, theo BBC.

Tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ông Pekka Haavisto, ngoại trưởng Phần Lan, trao hồ sơ gia nhập cho ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, và ông Blinken công bố Phần Lan là thành viên liên minh.

Ông Pekka Haavisto (trái), ngoại trưởng Phần Lan, trao hồ sơ gia nhập NATO cho ông Antony Blinken (phải), ngoại trưởng Mỹ, và ông Jens Stoltenberg (giữa), tổng thư ký NATO, tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, hôm Thứ Ba, 4 Tháng Tư. (Hình: Olivier Matthys/POOL/AFP via Getty Images)

Phần Lan gia nhập NATO là đòn giáng mạnh cho ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. Trước khi ra lệnh xâm lược Ukraine, ông Putin liên tục chỉ trích NATO mở rộng.

Có thêm Phần Lan, biên giới giữa NATO với Nga nay dài gấp đôi.

Phần Lan chung đường biên giới 832 dặm với miền Đông nước Nga và chính thức nộp đơn gia nhập NATO cùng với Thụy Điển vào Tháng Năm năm ngoái do vụ Nga xâm lược Ukraine.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên chính phủ Nga, tuyên bố Nga sẽ “theo dõi chặt chẽ” tình hình ở Phần Lan. Ông Peskov nói Phần Lan gia nhập NATO là “vi phạm an ninh và lợi ích quốc gia của chúng tôi.”

Phần Lan và Thụy Điển từng chọn chính sách không liên minh. Nhưng sau khi Ukraine bị Nga xâm lược, hai quốc gia Bắc Âu này muốn vô NATO để được bảo vệ theo Điều Năm: Một quốc gia thành viên bị tấn công nghĩa là cả liên minh bị tấn công.

Nay, nếu bị xâm lược hoặc tấn công, Phần Lan sẽ được tất cả thành viên NATO khác – gồm Mỹ – cứu giúp.

Vụ Nga xâm lược Ukraine khiến số người dân Phần Lan ủng hộ gia nhập NATO vọt lên 80%.

“Điều này sẽ giúp Phần Lan an toàn hơn và NATO mạnh hơn,” ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, nói với phóng viên hôm Thứ Ba về việc Phần Lan gia nhập.

“Tổng Thống Putin tuyên bố mục tiêu xâm lược Ukraine là loại bỏ bớt thành viên NATO dọc biên giới Nga và không có thêm quốc gia Âu Châu nào gia nhập. Nhưng nay, ông đang nhận được ngược lại như vậy.”

Ngoại Trưởng Mỹ Blinken cho hay ông “rất muốn nói đây có lẽ là điều chúng ta có thể cám ơn ông Putin.”

Đơn gia nhập NATO của Thụy Điển hiện vẫn chưa được chuẩn thuận, vì Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, cáo buộc Thụy Điển ủng hộ dân quân người Kurd. Hungary cũng chưa tán thành Thụy Điển gia nhập.

Ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ bảo đảm Thụy Điển trở thành thành viên kế tiếp.

NATO, Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương, thành lập ngày 4 Tháng Tư, 1949, ở Washington, DC, và hiện gồm 29 quốc gia Âu Châu và hai quốc gia Bắc Mỹ. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT