Khủng hoảng tàu ngầm, Pháp hủy cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng Anh

PARIS, Pháp (NV) – Pháp hủy cuộc họp được sắp đặt trong tuần này giữa bà Florence Parly, bộ trưởng quốc phòng và người đồng nhiệm phía Anh, sau sự kiện Úc hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm diesel-điện với Paris để lấy thỏa thuận tàu ngầm nguyên tử với Washington và London, theo Reuters hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Chín.

Các nguồn tin cho biết đích thân bà Parly đã đưa ra quyết định hủy cuộc gặp song phương với ông Ben Wallace, Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh.

Bà Florence Parly, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Pháp. (Hình: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP via Getty Images)

Reuters chưa liên lạc được với Bộ Quốc Phòng Pháp còn về phía Anh từ chối bình luận.

Việc Úc hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm trị giá gần $100 tỷ đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các quốc gia liên quan, bao gồm Pháp, Mỹ, Anh, và Úc.

Hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, Pháp triệu hồi đại sứ ở Hoa Kỳ và Úc sau khi Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm quy ước của Pháp để mua tàu ngầm nguyên tử của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Pháp triệu hồi đại sứ ở Mỹ, Bộ Ngoại Giao Pháp cho hay.

Ngoại Trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ra tuyên bố cho biết Pháp đưa ra quyết định này theo yêu cầu của Tổng Thống Emmanuel Macron, và đây là quyết định “chính đáng dựa trên những tuyên bố cực kỳ nghiêm trọng” của Úc và Mỹ.

Ông Le Drian nhấn mạnh hợp đồng tàu ngầm giữa Úc và Mỹ công bố hôm Thứ Tư là “hành vi không thể chấp nhận giữa đồng minh và đối tác.”

Bà Florence Parly, bộ trưởng quốc phòng Pháp, đón tiếp người đồng nhiệm phía Anh, ông Ben Wallace hồi Tháng Bảy tại Paris. (Hình: SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)

Phía Pháp tuyên bố ba quốc gia Mỹ, Anh, và Úc không tham khảo ý kiến của các đồng minh, trong khi Úc cho biết họ đã nói rõ với Paris những lo ngại trong nhiều tháng về hợp đồng.

Hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, ngoại trưởng Pháp cho biết ông Macron nhận được thư của Thủ Tướng Úc Scott Morrison sáng Thứ Tư thông báo quyết định hủy hợp đồng với Pháp.

Sau đó, giới chức Pháp liền liên lạc với chính quyền Mỹ “để hỏi có chuyện gì,” nhà ngoại giao này nói.

Ông cho biết thêm hai bên nói chuyện với nhau chỉ hai đến ba giờ trước khi Tổng Thống Biden công bố thành lập liên minh mới với Anh và Úc.

Theo nhà ngoại giao này, Úc không bao giờ cho Pháp biết ý định chuyển sang tàu ngầm nguyên tử, kể cả khi ông Macron hội đàm với ông Morrison ở Paris hôm 15 Tháng Sáu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nói chuyện qua điện thoại trong những ngày tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng, phát ngôn viên của chính phủ Pháp cho biết hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Chín. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT