Tuesday, May 7, 2024

Pháp triển khai 40,000 cảnh sát chống bạo động lan rộng

NANTERRE, Pháp (NV) – Hôm Thứ Năm, 29 Tháng Sáu, các giới chức cho hay một cảnh sát viên Pháp bắn chết một thiếu niên 17 tuổi lái xe, sẽ bị điều tra về tội cố sát tiếp theo sau hai ngày bạo động và đốt phá của dân biểu tình phản đối vụ này, khiến cho hàng chục nhân viên cảnh sát bị thương.

Khoảng 40,000 cảnh sát viên đang được triển khai trong đêm khắp nơi để dập tắt bạo động đang tràn ngập các thành phố và thị trấn tiếp theo sau vụ bắn người. Những cuộc biểu tình này cũng còn là hậu quả của những căng thẳng âm ỉ giữa giới trẻ và cảnh sát về những kế hoạch gia cư của chính phủ cũng như những khu dân cư bị bỏ bê trên khắp nước Pháp.

Một cảnh sát viên Pháp đứng trước mặt tiền bị cháy của Hotel du ville ở Garges-les-Gonesse, phía Bắc Paris, hôm 29 Tháng Sáu, sau cuộc bạo loạn hai ngày sau khi một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết ở Nanterre. (Hình minh họa: Stefano Rellandini/AFP via Getty Images)

Tại thị trấn Nanterre ở ngoại ô Paris, một cuộc tuần hành đã diễn ra để tưởng niệm thiếu niên bị bắn chết Nahel M.

Mẹ của Nahel, bà Mounia, người tổ chức cuộc tuần hành, dẫn đầu một đám đông lớn lao với nhiều người mặc áo thun trắng có hàng chữ Công Lý Cho Nahel” (Justice Pour Nahel).

Nahel thuộc một gia đình Pháp gốc Algeria. Hầu hết những nạn nhân bị cảnh sát bắn chết tại những điểm dừng trên đường phố kể từ năm 2017 đến nay đều là dân da đen hoặc gốc Ả Rập, theo ước tính của đài BBC.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập một phiên họp nội các để đối phó với cuộc khủng hoảng và gọi những cuộc bạo động trên đường phố là “không thể biện minh được” trong lời kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh.

Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã phải vất vả kềm chế những đám người biểu tình và dập tắt nhiều đám cháy do họ đốt lên, gây thiệt hại vật chất cho trường học, đồn cảnh sát và công sở hoặc công ốc.

Hôm Thứ Năm, cảnh sát quốc gia báo cáo có những đám cháy hoặc phục kích nhân viên công lực tại nhiều thành thị trong đêm, từ Toulouse ở miền Nam cho tới Lille ở miền Bắc, mặc dù địa điểm bạo loạn chính vẫn là Nanterre ở ngoại ô Paris. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT