Wednesday, April 17, 2024

Pháp: Xe lửa đâm xe buýt gãy làm đôi, 4 học sinh chết

PARIS, Pháp (NV) – Bốn trẻ em thiệt mạng và bảy em khác bị thương nặng sau khi đoàn xe lửa đâm vào chiếc xe buýt chở học sinh ở Perpignan, miền Nam nước Pháp, hôm Thứ Năm, làm chiếc xe gãy làm đôi, hãng thông tấn Reuters trích thông báo của Bộ Nội Vụ Pháp cho biết.

Hình ảnh truyền hình cho thấy một hàng dài xe cứu thương gần đường rầy xe lửa, nơi tai nạn xảy ra, cùng với chiếc xe buýt bị “cắt” làm đôi, cho thấy lực đập của đoàn xe lửa mạnh như thế nào.

“Xin cầu nguyện cho tất cả nạn nhân và gia đình họ, trong tai nạn xe buýt chở học sinh thảm khốc này,” Tổng Thống Emmanuel Macron viết trên Twitter của ông.

Thủ Tướng Edouard Philippe nói ông sẽ đến thị sát hiện trường, nằm cách Paris hơn 850 cây số.
“Tất cả xe cứu thương đều được tận dụng, và một đơn vị phối hợp khẩn cấp được thành lập,” một giới chức chính quyền địa phương nói với Reuters.

Bộ Nội Vụ cho biết chiếc xe buýt chở tổng cộng 16 học sinh, từ 13 đến 17 tuổi.

Hiện chưa biết tại sao tai nạn xảy ra, các giới chức nói.

Một nữ phát ngôn viên của công ty xe lửa SNCF của chính phủ Pháp nói rằng, lúc đó, đoàn xe lửa chạy với tốc độ 80 cây số/giờ, và chở theo 25 người. Tai nạn làm ba người bị thương nhẹ.

“Đây là một đoạn đường rầy bình thường, được trang bị đầy đủ, và được thắp sáng. Nhiều người xác nhận là lúc đó hai cây cản đã hạ xuống, thành ra, không có gì trục trặc cả,” nữ phát ngôn viên nói, và nói thêm rằng cuộc điều tra sẽ làm rõ điều gì thật sự xảy ra.

Trong mấy thập niên qua, nước Pháp có nhiều tai nạn xe lửa.

Năm 2013, một đoàn xe lửa bị trật đường rầy ở miền Trung nước Pháp làm ít nhất sáu người thiệt mạng.

Một trong những tai nạn chết người nhất xảy ra ở Pháp vào năm 1998, khi một đoàn xe lửa, trên đường đến ga Gare de Lyon ở Paris, bị đứt thắng, đâm vào một trạm xe lửa khác, làm 56 người chết. (Đ.D.)

TNS Marco Rubio chống dự luật thuế, Cộng Hòa lo đáp ứng

MỚI CẬP NHẬT