Tuesday, April 23, 2024

Philippines: 32 nghi can ma túy bị giết trong một ngày

MANILA, Philippines (AP) – Cảnh sát Philippines hôm Thứ Tư cho hay hành quân chống ma túy ở một tỉnh phía Bắc quốc gia này trong tuần đã hạ sát 32 nghi can ma túy, nhiều hơn 11 người so với con số cao nhất bị giết chỉ trong một ngày có trước đây, kể từ khi Tổng Thống Rodrigo Duterte khởi sự cuộc chiến chống ma túy của ông một năm trước.

Một chỉ huy cao cấp cảnh sát, ông Romeo M. Caramat Jr., cho hay có 66 cuộc hành quân cảnh sát ở một số nơi trong tỉnh Bulacan hôm Thứ Ba, khiến 32 nghi can thiệt mạng khi giao tranh với cảnh sát và có 107 người khác bị bắt.

Cảnh sát cũng tịch thu được 200 gram ma túy tổng hợp, 786 gram cần sa, một số võ khí đủ loại.

Báo cáo của cảnh sát cho hay kể từ khi chiến dịch bài trừ ma túy khởi sự trên toàn quốc Philippines, có hơn 3,200 người bị giết trong các cuộc chạm súng với cảnh sát.

Hơn 2,000 người khác chết trong các vụ giết người có liên quan tới ma túy.

Các tổ chức tranh đấu nhân quyền cho rằng con số người thiệt mạng thật sự cao hơn nhiều so với báo cáo của cảnh sát và đòi phải có cuộc điều tra độc lập về vai trò của Tổng Thống Duterte trong tình trạng bạo động hiện nay. (V.Giang)

Lính Ấn Độ, Trung Quốc ném đá vào nhau ở Kashmir

MỚI CẬP NHẬT