Sunday, May 19, 2024

Philippines: Phải chăng liên minh gắn bó Marcos-Duterte trên đường tan rã?

MANILA, Philippines (NV) – Ngay từ đầu, các nhà phân tích chính trị đã tiên đoán thế nào cũng có sự tan rã trong liên minh giữa hai triều đại chính trị Marcos và Duterte từng giúp ông Ferdinand Marcos Jr. và bà Sara Duterte, con gái cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte, lên làm tổng thống và phó tổng thống Philippines sau cuộc bầu cử năm 2022, Đài BBC phân tích hôm Thứ Tư, 8 Tháng Năm.

Hồi Tháng Giêng năm nay, cựu Tổng Thống Duterte nói trước một đám đông những kẻ ủng hộ ông và gia đình ông rằng vị tổng thống đương nhiệm là một tay ghiền ma túy. Tổng Thống Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. liền phản pháo, cho rằng có lẽ vị tổng thống tiền nhiệm đã uống quá liều thuốc an thần nên mới tung ra lời mạ lỵ mình.

Đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy những rạn nứt ngày càng lộ ra trong liên minh cầm quyền hiện nay tại Philippines. Tuy vậy, việc tách rời nhau ra ngay vào lúc này vẫn chưa phải là chọn lựa tốt nhất cho cả ông Marcos lẫn bà Duterte, vì họ từng khoe với cử tri họ là một “Toán Thống Nhất Ý Chí” để được cử tri toàn quốc dồn phiếu cho họ đắc cử hai năm về trước, bởi vì ông Marcos thì được lòng dân chúng Philippines ở miền Bắc còn bà Duterte thì được dân miền Nam ái mộ.

Tổng Thống Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. và Phó Tổng Thống Sara Duterte trong lễ nhậm chức ngày 30 Tháng Sáu, 2022 ở Manila, Philippines (Hình: Ezra Acayan/Getty Images)

Lúc đầu, ông Marcos và bà Duterte từng muốn ứng cử riêng, nhưng cả hai đều biết rõ rằng họ không thể thành công khi đứng riêng để rồi mỗi người chỉ được phân nửa tổng số phiếu của cử tri, ít hay nhiều gì thì vẫn chưa biết chắc. Ông Marcos là con trai của cố Tổng Thống Ferdinand Marcos từng bị dân Philippines truất phế phải đi lưu vong sang Hawaii hồi năm 1986, còn bà Duterte là con gái của cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte vang danh với đạo luật bài trừ ma túy tàn bạo mang tính “thà giết lầm hơn bỏ sót.”

Nhiều người trông đợi Phó Tổng Thống Durte sẽ ra ứng cử tổng thống vào năm 2028 khi ông Marcos mãn nhiệm kỳ mà không thể tái ứng cử vì bản Hiến Pháp mới của Philippines ngăn cấm chuyện này.

Hai lập trường chính trị tương phản thấy rõ giữa ông Marcos và cha con ông Duterte là trong khi ông Marcos rất thân Mỹ và chủ trương phải liên minh với Mỹ để bảo vệ lãnh thổ thì cha con ông Duterte lại thân thiết với Trung Quốc, nói rằng họ không muốn tùy thuộc vào thế lực ngoại bang.

Thời ông Duterte cai trị, Philippines và Trung Quốc không có xung đột gì quan trọng vì ông Duterte chuyên nhường nhịn Trung Quốc.

Nhưng kể từ lúc ông Marcos Jr. lên làm tổng thống đến nay, các cuộc xung đột giữa Philippines và Trung Quốc ngày càng gia tăng, với cao điểm là các tàu hải cảnh Trung Quốc, vào hôm 1 Tháng Năm, đã dùng đại bác bắn nước bắn vào tàu Philippines và thậm chí còn húc thẳng vào làm hư hại một tàu tiếp tế của Philippines tại khu vực Bãi Cạn Scarborough trên Biển Đông mà hai bên đang kịch liệt tranh chấp chủ quyền. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT