Friday, May 17, 2024

PTT Harris: Cái chết của Navalny cho thấy sự tàn bạo của Putin

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Hai, Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris gọi tin tức về cái chết của nhà đối lập Alexei Navalny trong một nhà tù ở Nga là “điều kinh khủng” và rằng “nước Nga phải chịu trách nhiệm.”

“Tất cả chúng tôi đều mới nhận được tin về sự thể ông Alexei Navalny đã chết tại Nga. Dĩ nhiên, đây là tin khủng khiếp mà chúng tôi đang tìm cách xác minh,” phó tổng thống tuyên bố.

Rồi bà Harris tiếp lời: “Nếu sự kiện này được xác nhận thì đây là một dấu hiệu khác cho thấy cái tàn bạo của (Tổng Thống Vladimir) Putin. Dù họ có nói gì đi nữa thì chúng ta phải xác định rõ: Nước Nga phải chịu trách nhiệm.”

Nến tưởng niệm Alexei Navalny tại Tòa Đại Sứ Nga ở Chisinau ngày 17 Tháng Hai, 2024 (Hình: ELENA COVALENCO/AFP/Getty Images)

Sáng hôm Thứ Sáu, bộ phận dịch vụ khám đường cho hay ông Navalny đã chết. Ông này đang phải thọ nhiều bản án tù lâu dài về những tội ác mà ông không nhìn nhận.  Ông Navalny phải đối phó với những cáo buộc này lúc quay trở lại Nga tiếp theo sau cuộc chữa bệnh tại Đức vì ông bị đánh thuốc độc hồi Tháng Tám năm 2020. Năm 2021, ông Navalny quay về Nga sau khi công cuộc chữa chạy cho ông đã xong, và ông liền bị nhà cầm quyền bắt giam ngay sau đó.

Hồi năm 2021, Tổng Thống Joe Biden từng nói với các nhà báo rằng ông đã cảnh cáo ông Putin rằng hậu quả của việc để ông Navalny chết trong tù sẽ “tai hại cho Nga.” Bà Harris đang có nhiệm vụ phải làm sao cho các đồng minh của Hoa Kỳ tiếp tục yên tâm giữa lúc các nhà lập pháp Mỹ vất vả tìm cách thông qua các khoản viện trợ cho Ukraine và Israel trong khi cựu Tổng Thống Donald Trump lại đe dọa sẽ bỏ rơi các nước đồng minh NATO.

Chính phủ Biden đã liên tục kêu gọi phải trả tự do cho ông Navalny. Đài CNN từng tường thuật tin Tổng Thống Biden, trong cú điện thoại đầu tiên khi nhậm chức hồi dầu năm 2021, đã yêu cầu Tổng Thống Putin phải phóng thích ông Navalny.

Trong diễn từ đọc trước Hội Nghị An Ninh Munich vào hôm Thứ Sáu, bà Harris đã ngầm tấn công ông Trump, gọi chính sách ngoại giao của vị cựu tổng thống là “nguy hiểm” khi ông Trump đưa ra chủ trương nhân nhượng Nga, để mặc họ muốn là gì thì làm đối với các nước Âu Châu.

“Họ gợi ý rằng để phục vụ cho quyền lợi tối thượng của dân chúng Mỹ thì phải sống tách biệt với thế giới, không cần phải có sự cảm thông giữa các nước, chấp nhận các nhà độc tài, chấp nhận các chính sách đàn áp, và phải từ bỏ các cam kết với đồng minh để hành động riêng cho mình,” bà Harris nói. “Để tôi  nói rõ điều này, rằng quan điểm về thế giới như vậy là nguy hiểm, tạo nên tình trạng bất ổn, và thật sự hành động như thế là thiển cận,” cũng vẫn theo lời bà Harris. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT