MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Ba, 1 Tháng Hai, nói rằng Mỹ và đồng minh không chú ý tới các đòi hỏi quan trọng nhất về an ninh của Nga, tuy nhiên nói thêm rằng Moscow sẵn sàng có thêm thảo luận với Tây Phương để giảm tình trạng căng thẳng ở Ukraine.
Theo hãng thông tấn AP, Putin nói rằng vẫn có thể thương thảo để chấm dứt cuộc đối đầu hiện nay, nếu quyền lợi của mọi phía, gồm cả Nga, được xét tới.

Putin nói rằng “Tôi hy vọng sau cùng rồi sẽ có giải pháp, dù rằng đây sẽ không là điều dễ dàng.”
Putin chỉ trích việc các quốc gia Tây Phương bác bỏ đòi hỏi của điện Kremlin là phải có bảo đảm rằng NATO sẽ không thu nhận Ukraine là thành viên, không đưa vũ khí đến gần biên giới Nga và sẽ rút quân khỏi các quốc gia Đông Âu.
Đòi hỏi từ phía Nga bị NATO và Mỹ bác bỏ, nói rằng không thể chấp nhận. Hiện đang có lo ngại là Nga sẽ xâm lăng Ukraine, do có sự hiện diện của khoảng 100,000 lính Nga gần biên giới quốc gia này.
Nhà lãnh đạo Nga cáo giác rằng việc các đồng minh Tây Phương từ chối không chấp thuận yêu cầu của Nga đã vi phạm bổn phận của họ là phải duy trì an ninh cho tất cả mọi quốc gia và nhấn mạnh rằng chỉ có thể có giải pháp qua thương thảo.
Ông Putin cảnh cáo rằng nếu Ukraine được thu nhận vào NATO thì sẽ đưa tới tình trạng là các nhà lãnh đạo Ukraine có thể mở ra cuộc tấn công để giành lại quyền kiểm soát Bán Đảo Crimea hay những khu vực do thành phần võ trang thân Nga kiểm soát ở Đông Ukraine.
Putin nói: “Cứ tưởng tượng là Ukraine được nhận vào NATO rồi mở cuộc tấn công. Khi đó liệu chúng tôi có chiến đấu chống lại cả khối NATO hay không? Có ai nghĩ tới chuyện đó hay chưa?”
Nga xâm lăng và sát nhập Bán Đảo Crimea của Ukraine năm 2014, tiếp theo việc tổng thống thân Nga ở Ukraine bị dân chúng lật đổ. Moscow sau đó trợ giúp quân sự cho thành phần nổi dậy ở Đông Ukraine, gây cuộc chiến tranh làm hơn 14,000 người chết cho tới nay. (V.Giang) [kn]




































































