KIEV, Ukraine (NV) – Lính Nga trên đảo Snake Island ở vùng biển Hắc Hải đã phải rút đi sau các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Ukraine, một điều khiến phía Nga mất đi phần nào sự kiểm soát sự giao thông vận chuyển qua vùng biển chiến lược này.
Bản tin của tờ New York Times hôm Thứ Năm, 30 Tháng Sáu, nói rằng Nga rút quân sau các cuộc tấn công liên tiếp của phía Ukraine, đặc biệt là với các võ khí tối tân mới được các quốc gia Tây phương chuyển giao. Hỏa lực của các hệ thống võ khí mới đã khiến lực lượng Nga không còn giữ được hòn đảo này, nằm cách bờ biển thành phố cảng Odesa của Ukraine chừng 20 dặm (32 km).

Cả Nga lẫn Ukraine đều xác nhận sự kiện Nga rút quân hôm Thứ Năm. Phía Ukraine nói điều này xảy ra sau khi chính phủ Kiev khởi sự chiến dịch tấn công hơn một tuần trước đây, ngăn không cho Nga tái tiếp tế võ khí và nhân sự cho hòn đảo này, bằng cách sử dụng hỏa tiễn và đại bác tầm xa.
Các lính Nga trên đảo đã rút khỏi nơi này vào lúc đêm khuya, trên hai chiếc khinh tốc đỉnh, theo tin từ bộ chỉ huy quân sự phía Nam của Ukraine.
Trong khi đó, Bộ Quốc Phòng Nga gọi việc rút quân khỏi đảo của Ukraine là “một cử chỉ thiện chí” nhằm không để cho chính phủ Kiev cáo buộc rằng phía Moscow cản trở vận chuyển lương thực. Tuy nhiên, hiện chưa thấy có chỉ dấu nào là Điện Kremlin dự trù sẽ cho phép các tàu hàng Ukraine an toàn chở lúa mì từ cảng Odesa đem bán cho các quốc gia khác trên thế giới.
Bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên quân đội Ukraine, hôm Thứ Ba tuần này nói rằng quân chính phủ đã phá hủy ba hệ thống hỏa tiễn phòng không Nga đặt trên đảo cùng làm hư hại hệ thống radar khiến tê liệt khả năng phòng thủ của quân Nga. (V.Giang) [qd]






























































