Quân Nga gia tăng pháo kích bừa bãi vào khu dân cư Ukraine

KIEV, Ukraine (NV) – Quân đội Nga hôm Thứ Ba, 1 Tháng Ba, gia tăng việc pháo kích bừa bãi vào các khu đông đúc dân cư ở Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì ở Ukraine, và cũng thả bom vào tòa nhà nơi đặt trụ ăng ten truyền hình chính của thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine lên án hành động tấn công này và gọi đây là chiến dịch khủng bố công khai của Nga, theo hãng thông tấn AP.

Sau cuộc pháo kích gây tổn thất nhân mạng ở quảng trường thành phố Kharkiv, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, bày tỏ sự phẫn uất, nói: “Sẽ không ai tha thứ. Sẽ không ai quên.”

Khu vực tòa nhà hành chánh ở Kharkiv bị trúng hỏa tiễn. (Hình: Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

Giới hữu trách Ukraine nói rằng có năm người thiệt mạng trong cuộc oanh tạc tòa nhà truyền hình, vốn chỉ cách trung tâm Kiev chừng vài dặm, và chỉ cách các tòa chung cư đông đảo dân cư một đoạn đường đi bộ ngắn. Một phòng điều hành truyền hình và một trạm biến điện bị đánh trúng và một số đài truyền hình của Ukraine đã phải tạm ngưng phát hình trong khoảng thời gian ngắn ngủi, theo giới hữu trách.

Văn phòng tổng thống cũng loan báo một cuộc pháo kích khác bằng hỏa tiễn vào nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân thảm sát do Đức Quốc Xã gây ra, Babyn Yar, ở gần trụ phát sóng truyền hình.

Nơi đặt trụ phát sóng truyền hình ở Kiev bị oanh kích. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Cùng lúc đó, một đoàn quân xa dài 40 dặm (64 km) gồm các chiến xa, xe bọc thép và các xe quân sự khác đủ loại của Nga cũng đang từ từ tiến về Kiev, vốn theo giới tình báo Tây phương là để lật đổ chính quyền Ukraine hiện nay và lập lên một chính phủ thân điện Kremlin.

Lực lượng Nga cũng gia tăng tấn công nhắm vào các thành phố và thị trấn khác khắp Ukraine, gồm cả hai hải cảng chiến lược ở Odessa và Mariupol ở về phía Nam Ukraine.

Cuộc xâm lăng kéo sang ngày thứ sáu của Nga nhắm vào Ukraine đang bị khựng lại, trong lúc chính quyền Moscow bị thế giới cô lập, bị các biện pháp trừng phạt khiến nền kinh tế gặp khủng hoảng và cũng làm cho Nga nay chỉ còn lại một số rất ít các quốc gia thân hữu, như Trung Quốc, Belarus và Bắc Hàn.

Người dân tiếp tế thực phẩm cho lính Ukraine. (Hình: Anastasia Vlasova/Getty Images)

Nhiều chuyên gia quân sự nay lo ngại là Nga có thể đổi chiến thuật, sang việc dùng phi pháo san bằng những nơi kháng cự, bất kể là có thường dân sinh sống hay không, để tiêu diệt sức chống đối, như đã thấy ở Chechnya và Syria thời gian qua.

Mức tổn thất nhân mạng trong cuộc chiến ở Ukraine hiện chưa thể xác định rõ ràng, tuy nhiên một giới chức tình báo cao cấp Tây phương hôm Thứ Ba ước tính là đã có hơn 5,000 lính Nga bị bắt hay bị giết trong cuộc xâm lăng vào Ukraine tới nay.

Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì ở Ukraine với khoảng 1.5 triệu dân, có ít nhất sáu người thiệt mạng khi tòa nhà hành chánh ở Freedom Square bị trúng hỏa tiễn Nga. Các hỏa tiễn cũng làm hư hại các tòa nhà dân chúng quanh đó. Giới chức cứu nạn nói rằng họ đang tìm cách đưa các nạn nhân đang bị chôn vùi dưới đống gạch vụn ra ngoài. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT