Friday, April 19, 2024

Quốc gia tí hon Fiji lấy được huy chương vàng đầu tiên

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Sau 16 lần tham gia Thế Vận Hội, quốc gia tí hon Fiji có được huy chương đầu tiên, và lại là huy chương vàng.

Theo USA Today, đội rugby của Fiji thắng đội của Anh với tỉ số 43-7, lấy về huy chương vàng.

Đối với Fiji, một quốc gia tí hon thuộc Châu Đại Dương bao gồm hơn 300 đảo ở Nam Thái Bình Dương và dân số chưa đến 800,000, một huy chương vàng đối với họ chẳng còn gì đáng trông đợi hơn.

Trong khi đó đội lực sĩ Bắc Hàn có vẻ khá vất vả với kỳ Thế Vận Hội năm nay.

Cử tạ vốn làm môn thể thao mạnh của quốc gia Cộng Sản cô lập nhất thế giới nhưng tại Rio họ không lập được thành tích vẻ vang như ở London năm 2012.

Bốn năm trước đây, Bắc Hàn lấy về được ba huy chương vàng và một đồng, thống trị môn cử tạ hạng nhẹ.

Tuy nhiên, năm nay Bắc Hàn không lấy được cái nào trong số bảy huy chương vàng trong những lần tranh tài vừa qua, họ chỉ còn hai cơ hội duy nhất để hy vọng về nhất.

Anh Om Yun-chol, 24 tuổi, người chỉ cao 4.11 ft, dẫn đầu bộ môn cử tạ nam hạng nhẹ từ khi chiến thắng ở London trước đây, lần này ở Rio, anh bị Long Qingquan của Trung Quốc qua mặt, khiến anh chỉ lấy được huy chương bạc.

Anh nói: “Tôi đã dồn hết sức lực nhưng vẫn chưa được toại nguyện. Điều tôi muốn đạt được là huy chương vàng.”

Có vẻ như muốn tạ lỗi với cố lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-il, người qua đời hồi Tháng Mười Hai, 2011, anh tiếp: “Ông mãi mãi là nguồn cảm hứng của tôi, tôi rất lấy làm tiếc đã không trả ơn cho lãnh tụ với một huy chương vàng. Tôi hy vọng trở lại với cơ hội sau để tranh tài trở lại và đền ơn lãnh đạo với huy chương vàng.”

Cô Choe hyo-sim cũng thất vọng không kém với huy chương bạc cho bộ môn cử tạ nữ hạng 63kg.

Choe đi thi Thế Vận Hội lần đầu và bị thua đối thủ Deng Wei của Trung Quốc.

Bắc Hàn từng lấy được tổng số 15 huy chương Olympic bộ môn cử tạ, gồm hai bạc ở Rio năm nay.

Cơ hội còn lại của Bắc Hàn để lấy được huy chương vàng dồn hy vọng vào Rim jong-sim, người giữ chức vô địch nữ hạng 69kg cách đây bốn năm.

Rim nâng tầm lên hạng 75kg trong cuộc thi tài vào Thứ Sáu này.

Ngoài ra, Kim kuk-hyang là nguồn hy vọng khác của Bắc Hàn cũng trong bộ môn cử tạ hạng 75kg vào ngày Chủ Nhật tới. (TP)

MỚI CẬP NHẬT