Quốc Hội Serbia náo loạn, phe đối lập ném lựu đạn và xịt hơi cay

BELGRADE, Serbia (NV) – Hôm Thứ Ba, 4 Tháng Ba, các nhà lập pháp phe đối lập tại Serbia ném lựu đạn khói và dùng bình xịt hơi cay bên trong Quốc Hội nhằm phản đối chính phủ và ủng hộ sinh viên biểu tình, làm một nhà lập pháp bị ngất xỉu trong lúc hỗn loạn.

Sinh viên Serbia dẫn đầu chiến dịch biểu tình kéo dài bốn tháng sau khi 15 người chết trong một tai nạn sập nóc nhà ở trạm hỏa xa. Cuộc biểu tình thu hút các nhà giáo, nông dân cùng các thành phần khác, cho tới nay là hiểm họa lớn nhất đe dọa chế độ cai trị Tổng Thống Aleksandar Vucic kéo dài một thập niên, trong đó nhiều người lên án tình trạng tham nhũng tràn lan và một chính phủ bất tài.

Trong phiên họp lập pháp, sau khi liên minh cầm quyền do Đảng Tiến Bộ Serbia SNS dẫn đầu phê duyệt chương trình nghị sự, một số chính khách đối lập đứng dậy chạy ùa về phía chủ tịch quốc hội và xô xát với lực lượng an ninh.

Phe đối lập phản đối trong cuộc họp quốc hội Serbia ở Belgrade ngày 4 Tháng Ba, 2025. (Hình: ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Getty Images)

Kế đến, rất nhiều người bắt đầu ném lựu đạn khói và dùng bình xịt hơi cay. Chương trình trực tiếp chiếu trên truyền hình cho thấy khói có màu đen và hồng bốc lên bên trong phòng họp quốc hội, nơi cũng từng chứng kiến ​​hàng loạt cuộc ẩu đả suốt nhiều thập niên từ lúc khai sinh nền dân chủ đa đảng năm 1990.

Sau đó Vucic cho biết các viên chức sẽ bắt giữ tất cả các dân biểu dính líu tới trận ẩu đả và buộc họ chịu trách nhiệm, đồng thời gọi tình trạng này là “du thủ du thực.”

Cảnh hỗn loạn trong Quốc Hội Serbia hôm 4 Tháng Ba, 2025. (Hình: Parliament.RS)

Theo luật pháp Serbia, các dân biểu quốc hội được miễn trừ truy tố nhưng quyền lợi này có thể bị vô hiệu hóa nếu phạm phải trọng tội.

Chủ Tịch Quốc Hội Serbia Ana Brnabic cho biết có ba nhà lập pháp bị thương, ngoài ra còn có Jasmina Obradovic, thành viên Đảng SNS, tai biến mạch máu não và phải đi cấp cứu.

Bộ Trưởng Y Tế Serbia Zlatibor Loncar sau đó cho biết tình trạng của Obradovic vô cùng nghiêm trọng.

Khi phiên họp tiếp tục, các chính khách thuộc liên minh cầm quyền tranh luận nhưng các nhà lập pháp đối lập vẫn huýt sáo và thổi còi.

Các dân biểu phe đối lập cầm biểu ngữ ghi dòng chữ “tổng bãi công” và “công lý cho những người đã khuất,” ám chỉ các nạn nhân chết trong tai nạn sập nóc nhà trạm hỏa xa ở thành phố Novi Sad vào Tháng Mười Một năm ngoái.

Bên ngoài quốc hội, hàng trăm người biểu tình thinh lặng để tưởng nhớ các nạn nhân. Các nhà lãnh đạo chiến dịch biểu tình kêu gọi tuần hành rầm rộ tại thủ đô Belgrade vào ngày 15 Tháng Ba.

Liên minh cầm quyền cho biết các cơ quan tình báo Tây Phương đang cố gắng làm cho Serbia chia năm xẻ bảy và lật đổ chính phủ bằng cách ủng hộ các cuộc biểu tình.

“Chúng tôi đề nghị thành lập một chính phủ chuyển tiếp,” Radomir Lazovic, thành viên phe đối lập Mặt Trận Cánh Tả Xanh, nói với những người ủng hộ trước quốc hội.

“Đây là một nỗ lực thất bại của liên minh cầm quyền nhằm chứng tỏ rằng tất cả đang nằm trong tay họ, và có thể khiến (mọi thứ) ngày càng căng thẳng,” Radivoje Grujic, một nhà cố vấn làm việc tại Warsaw nói với Reuters khi bình luận về phiên họp tại Quốc Hội Serbia.

Quốc hội dự trù thông qua một đạo luật tăng ngân sách cho các trường đại học, một trong những yêu cầu chính của các sinh viên biểu tình.

Nhưng các mục khác do liên minh cầm quyền đưa vào chương trình nghị sự gồm có việc ghi nhận đơn từ chức của Thủ Tướng Milos Vucevic đã làm phe đối lập phẫn nộ.

Phiên họp quốc hội đã bị đình hoãn và dự định tiếp tục vào Thứ Tư. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT