Thursday, April 25, 2024

Schooling qua mặt Phelps, giành huy chương vàng đầu tiên cho Singapore, thành triệu phú

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Tay bơi Joseph Schooling, 21 tuổi, đánh bại Michael Phelps ở bộ môn bơi bướm 100m, lấy về huy chương vàng đầu tiên cho đất nước nhỏ bé Singapore.

Theo Business Insider, chiến thắng này của Schooling còn biến anh trở thành nhà triệu phú của Singapore.

Lý do vì Singapore ra giá cao nhất cho người lấy về huy chương vàng cho đất nước so với các quốc gia khác trên thế giới.

Theo Fox Sports Australia, người lực sĩ nào của Singapore chiếm được huy chương vàng Olympic sẽ được thưởng một triệu dollar Singapore.

So với Hoa Kỳ, người thắng huy chương này được thưởng $25,000 trước khi trừ thuế.

Do vậy, Schooling không chỉ tạo thành tích lịch sử như là người Singapore đầu tiên có huy chương vàng Olympic, mà còn là tay bơi đầu tiên hạ được Michael Phelps trong bộ môn bơi bướm 100m kể từ năm 2004, và ngoài ra anh cũng trở nên giàu hơn trước khi anh bắt đầu tranh tài vào sáng hôm Thứ Sáu.

Về bộ môn điền kinh, cô Almaz Ayana của nước Ethiopia, hôm Thứ Sáu, chạy cuộc đua 10,000m trong 29 phút 17.45 giây, nhanh hơn 14 giây của kỷ lục lập được cách đây 23 năm.

Cô Ayana trở thành một trong những người chạy nhanh nhất tại Thế Vận Hội.

Hôm Thứ Bảy, Nga hạ Ukraine với tỉ số 45-30 trong bộ môn đấu kiếm toàn đội nữ.

Bộ ba Sofya Velikaya, Yana Egorian và Yuliya Gavrilova của Nga thắng bảy trong chín trận, lấy về huy chương vàng.

Chiến thắng này mang lại cho Nga huy chương thứ bảy về đấu kiếm, ba huy chương nhiều hơn bất cứ quốc gia nào.

Đồng thời Hoa Kỳ hạ Italy, lấy được huy chương đồng, và đặc biệt đội Mỹ có Ibtihaj Muhammad, người trở thành lực sĩ được huy chương thế vận đầu tiên của Mỹ đội khăn trùm đầu Hồi Giáo khi thi đấu. (TP)

MỚI CẬP NHẬT