Saturday, May 18, 2024

Singapore treo cổ 2 tội nhân tuần này vì buôn ma túy

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Singapore vừa hành hình một người đàn ông hôm Thứ Tư, 26 Tháng Bảy, vì buôn ma túy và chuẩn bị treo cổ một người phụ nữ vào Thứ Sáu, gợi nhắc những lời kêu gọi xóa bỏ án tử hình.

Tù nhân Mohammed Aziz Hussain, 56 tuổi, bị treo cổ tại nhà tù Changi, Singapore, sau đó được chôn cất, theo nhà hoạt động Kirsten Han thuộc Transformative Justice Collective (TJC), tổ chức ủng hộ bãi bỏ án tử hình tại Singapore. Ông Han cho biết, tù nhân Mohammed bị tuyên án tử hình vào năm 2018 vì buôn 50 gram (1.75 ounce) heroin.

Các nhà hoạt động biểu tình phản đối thi hành án tử hình bằng treo cổ với Nagaenthran K. Dharmalingam, một người đàn ông Malaysia bị thiểu năng trí tuệ, vì tội buôn bán ma túy vào Singapore năm 2009, bên ngoài Cao Ủy Singapore tại Kuala Lumpur, Malaysia, hôm 23 Tháng Tư, 2022. (Hình minh họa: Arif Kartono/AFP via Getty Images)

Tù nhân Saridewi Djamani, một phụ nữ Singapore 45 tuổi, sẽ bị treo cổ vào Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy, sau khi bị kết tội và tuyên án năm 2018 vì buôn 30 gram heroin, tổ chức TJC và các tổ chức nhân quyền khác cho biết.

Ông Han nói người phụ nữ cuối cùng bị treo cổ tại Singapore là một thợ làm tóc 36 tuổi có danh tính Yen May Woen, cũng bị tuyên án vì buôn ma túy, năm 2004.

“Giới chức Singapore phải dừng ngay tức khắc hành vi tước đoạt quyền sống khi thực thi chính sách sai lạc về tội buôn ma túy,” ông Adilur Rahman Khan, tổng thư ký Liên Đoàn Nhân Quyền Quốc Tế, nói trong một thông cáo.

Nếu tù nhân Djamani bị hành hình như đã định đoạt, Singapore kể như đã xử tử 15 người vì buôn ma túy sau khi nước này quay lại với án treo cổ từ Tháng Ba, 2022, cứ trung bình mỗi tháng sẽ có một vụ hành hình, TJC, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế và bảy tổ chức khác nói trong một thông cáo chung.

Bất kỳ ai, là công dân trong nước hay người ngoại quốc, nếu bị kết tội buôn hơn 500 gram (17.64 ounce) cần sa và 15 gram (0.53 ounce) heroin đều sẽ đối diện với án tử hình.

Các tổ chức nhân quyền, nhà tài phiệt Anh Quốc Richard Branson và Liên Hiệp Quốc đã thuyết phục Singapore ngừng hành quyết các bản án liên quan đến ma túy khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy án tử không phải là cách ngăn trừ tội phạm hiệu quả. Nhưng các nhà chức trách Singapore một mực cho rằng tất cả tội nhân đều phải tuân thủ pháp luật và án tử hình là chìa khóa để ngăn chặn cả nguồn cung ứng lẫn nhu cầu về ma túy.

Tuyên bố chung của TJC và các tổ chức khác nhấn mạnh Bộ Trưởng Tư Pháp K. Shanmugam được cho là đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, các chính sách giải trừ tội phạm ma túy hà khắc của Singapore không hiệu quả trong việc bắt giữ những kẻ đầu sỏ.

“Thay vì phá vỡ các băng đảng ma túy… chính phủ Singapore chủ ý giữ lại các bộ luật xử tử về ma túy, mà trên thực tế, được vận hành để trừng trị tầng lớp con buôn và chuyển hàng cấp thấp, những người được thu nạp từ các nhóm yếu thế trong xã hội,” trích phúc trình của tuyên bố.

Các tổ chức trên nói Singapore đang lạc lõng giữa xu hướng toàn cầu khi ngày càng có nhiều quốc gia loại bỏ án tử hình. Nước láng giềng Thái Lan đã hợp pháp hóa cần sa, Malaysia chấm dứt án tử bắt buộc với tội phạm nghiêm trọng trong năm nay. Nhiều tổ chức đã thúc giục Singapore dừng tất cả các vụ hành quyết, thay vào đó theo đuổi các biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn nạn buôn ma túy trong nước một cách nhân đạo. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT