SYDNEY, Úc (NV) – Thành phố Sydney ở Úc hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Bảy, ra lệnh đóng các khu xây cất, đóng các cửa tiệm bị coi là không cần thiết, cảnh cáo sẽ phạt giới chủ nhân bắt nhân viên phải vào văn phòng làm việc, trong lúc các ca nhiễm COVID-19 đang tiếp tục gia tăng, dù rằng đã có biện pháp đóng cửa từ ba tuần nay.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói giới hữu trách tiểu bang New South Wales, có thủ phủ là Sydney, cũng ra lệnh cấm chừng 600,000 người sống trong khu vực ngoại ô phía Tây thành phố, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, không được ra khỏi nhà để đi làm, trong lúc số ca nhiễm tăng thêm 111 trong 24 giờ trước đó, so với 97 của ngày hôm trước.

Tiểu bang cũng ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do virus, tổng cộng là ba người kể từ đầu năm nay và đưa tổng số người chết từ khi có dịch bệnh lên thành 913.
Bà Gladys Berejiklian, thủ hiến New South Wales, nói trong cuộc họp báo: “Tôi chưa từng thấy có khi nào tiểu bang của chúng ta gặp thử thách trầm trọng như hiện nay.”
Sydney là thành phố lớn nhất nước Úc, với 5 triệu dân, đã có lệnh đóng cửa ở trong nhà từ ngày 26 Tháng Năm, dự trù sẽ chấm dứt vào ngày 30 Tháng Bảy, sau khi một tài xế xe chở khách phi trường gây lây lan trong cộng đồng, với loại biến thể nguy hiểm.
Hơn 1,000 người trong thành phố và khu vực lân cận đã thử nghiệm dương tính từ đó đến nay. Điều làm cho giới chức y tế lo ngại nhất là nhiều người bị lây nhiễm đã đi khắp nơi, tiếp xúc với nhiều người trong cộng đồng, trước khi thử nghiệm dương tính.

Các cửa tiệm còn được phép mở cửa ở Sydney gồm cả các siêu thị, tiệm thuốc. Các nơi xây cất, các công việc sửa nhà, dọn dẹp trong các tòa nhà đều phải ngưng lại cho tới ngày 30 Tháng Bảy.
Người sống tại ba quận ở Sydney, với dân số vào khoảng 612,000 bị cấm không được ra khỏi nhà để đi làm, trừ khi họ là nhân viên cấp cứu. Thành phố đã ra lệnh cho giới chủ nhân phải để cho nhân viên làm việc từ nhà, ai buộc nhân viên phải vào văn phòng làm việc sẽ bị phạt 10,000 đô la Úc (khoảng $7,402).
Hiện có khoảng nửa dân số của Úc, chừng 12 triệu người, đang bị các biện pháp giới hạn do COVID-19. (V.Giang) [qd]





















































































































