CSVN ngăn xuất cảnh, cắt điện nước, niêm phong trụ sở để thu tiền xử phạt hành chính

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Công An Việt Nam  loan báo sắp có nhiều thay đổi trong Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi năm 2026, trong đó có nhiều nội dung trấn áp người vi phạm nhằm thu triệt để tiền phạt vi phạm hành chính.

Theo luật hiện hành, mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính dao động từ 50,000 đồng ($1.9) đến tối đa 1 tỷ đồng ($37,990) với cá nhân và gấp đôi với tổ chức, doanh nghiệp.

Cảnh sát giao thông dùng camera ghi hình các vi phạm giao thông để xử phạt hành chính. (Hình: Phạm Chiểu/VnExpress)

Tuy nhiên, theo báo VnExpress hôm 23 Tháng Sáu, trong dự thảo luật mới nhất, Bộ Công An đề nghị mức tối đa tăng lên 1.5 tỷ đồng ($56,985) với cá nhân và 3 tỷ đồng ($113,970) với tổ chức, doanh nghiệp.

Lý giải về việc này, Bộ Công An cho rằng đây là “cơ chế linh hoạt” của chính phủ, bởi “thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2012 khoảng 2 triệu đồng ($76)/tháng, đến năm 2024 đã là 7.7 triệu đồng ($292) tăng gấp 3.85 lần.”

Để trấn áp người và tổ chức vi phạm hành chính đóng tiền phạt, Bộ Công An bổ sung bốn biện pháp cưỡng chế làm “công cụ răn đe trực diện cần thiết” gồm tạm hoãn xuất cảnh để ngăn bỏ trốn, niêm phong trụ sở kinh doanh, cắt điện nước…

Cụ thể, tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.

Niêm phong trụ sở hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Yêu cầu cắt điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt.

Tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa đóng tiền xử phạt vi phạm hành chính. (Hình: Tiền Phong)

Tạm dừng đăng kiểm, làm giấy chủ quyền và bằng lái xe để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng.

Theo Bộ Công An, các biện pháp cưỡng chế mới này “kỳ vọng phát huy hiệu quả cao hơn nữa” với việc “hiện đại hóa quy trình xử lý trên môi trường điện tử,” cho phép cơ quan hữu trách giám sát thi hành các biện pháp như tạm hoãn xuất cảnh, dừng đăng kiểm, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc cập nhật trạng thái cưỡng chế ngay trên tài khoản định danh điện tử của cá nhân, tổ chức. Điều này giúp cho việc thu tiền xử phạt triệt để.

Dự thảo dự trù trình Quốc Hội CSVN xem xét, thông qua vào Tháng Mười tới. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT