Số lượng tỷ phú Trung Quốc giảm nhưng vẫn nhiều nhất thế giới

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Hơn 400 người mất danh hiệu tỷ phú vào năm ngoái, hầu hết là người Trung Quốc, với những nguyên nhân như thắt chặt tiền tệ toàn cầu, gián đoạn do COVID-19, chính quyền Trung Quốc đàn áp các công ty kỹ thuật lớn, theo CNA hôm Thứ Năm, 23 Tháng Ba.

Tuy nhiên Trung Quốc vẫn là quốc gia sở hữu số lượng tỷ phú nhiều nhất, với 969 tỷ phú tính đến 16 Tháng Giêng, 2023, xếp trên Mỹ với 691 tỷ phú.

Tỷ phú Jack Ma, đồng sáng lập tập đoàn Alibaba Group. (Hình: Bertrand Guay/AFP via Getty Images)

Thông tin từ Danh Sách Người Giàu Toàn Cầu 2023, bảng xếp hạng những người có khối lượng tài sản ròng tối thiểu $1 tỷ, cho thấy có 445 người biến mất khỏi danh sách, trong đó hơn một nửa, cụ thể là 229 tỷ phú Trung Quốc. Tuy nhiên đồng thời có thêm 69 tỷ phú Trung Quốc gia nhập bảng xếp hạng năm nay.

Ông Rupert Hoogewerf, người sáng lập kiêm đồng chủ tịch Hurun Report, cho biết số lượng tỷ phú giảm 8%, tổng tài sản giảm 10%. Năm nay có 3,112 người lọt vào danh sách so với con số 3,381 của năm trước.

Các thương hiệu xa xỉ có một năm hoạt động thành công, khi ông Bernard Arnault, tổng giám đốc LVMH, đứng đầu danh sách. Còn ông Bertrand Puech và gia đình, những người thừa kế Hermes, xếp vị trí thứ ba.

Một cái tên nổi bật bị loại khỏi danh sách là ông Sam Bankman-Fried, người mất $21 tỷ vì sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sụp đổ.

Ở Trung Quốc, ông Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba Group Holding, rớt từ vị trí 34 năm trước xuống vị trí 52, phần lớn là do sự đàn áp của Bắc Kinh đối với lĩnh vực kỹ thuật.

Ông Hoogewerf chỉ ra rằng thị trường chứng khoán bị tổn thương nặng vì lãi suất tăng, đồng đô la Mỹ tăng, bùng nổ bong bóng kỹ thuật do đại dịch, cũng như tác động từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Trong năm qua, tính đến cuối Tháng Giêng, S&P 500 giảm hơn 14%, còn Shanghai Composite giảm gần 11%.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất khoảng 8% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong năm 2022, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1994, phần lớn do Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) tăng lãi suất và nền kinh tế trong nước chững lại.

Tuy nhiên, ông Hoogewerf bày tỏ cái nhìn lạc quan về tình hình năm nay sau khi đánh giá mức độ tự tin và hạnh phúc của những cá nhân giàu có ở Trung Quốc. Điều duy nhất ông không chắc chắn là liệu có xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu hay không. Nếu khủng hoảng không xảy ra, thì sự giàu có sẽ tăng lên với biên độ lớn. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT