Taliban giải tán cuộc biểu tình đòi quyền phụ nữ ở Kabul

KABUL, Afghanistan (NV) – Taliban giải tán hàng chục phụ nữ biểu tình đòi quyền phụ nữ ở Kabul hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Chín, sau khi nhóm phiến quân giành quyền kiểm soát Afghanistan, theo BBC.

Người biểu tình cho biết Taliban bắn họ bằng hơi cay trong lúc họ cố gắng đi bộ từ một cây cầu đến dinh tổng thống.

Phụ nữ Afghanistan biểu tình đòi quyền phụ nữ ở trung tâm Kabul, Afghanistan, hôm 3 Tháng Chín. (Hình minh họa: Hoshang Hashimi/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, Taliban khẳng định cuộc biểu tình vượt ra khỏi tầm kiểm soát, hãng tin Tolo ở Afghanistan cho hay.

Đây là vụ biểu tình mới nhất trong vài vụ biểu tình của phụ nữ Afghanistan ở Kabul và Herat kể từ khi Taliban nắm quyền trở lại hồi giữa Tháng Tám.

Người biểu tình đòi quyền đi làm việc và tham gia chính phủ. Taliban cho biết sẽ công bố thành phần chính quyền mới trong mấy ngày tới.

Taliban từng nói phụ nữ có quyền tham gia chính phủ nhưng không được làm bộ trưởng.

Nhiều phụ nữ Afghanistan đang lo sợ sẽ bị Taliban đối xử hà khắc như lần trước họ cai trị, từ năm 1996 đến 2001. Trong giai đoạn đó, phụ nữ không được đi làm việc, còn trẻ em gái bị hạn chế học hành.

“Cách đây 25 năm, Taliban không cho tôi đi học,” ký giả Arita Nazimi, một người biểu tình, nói với hãng tin Tolo. “Sau năm năm họ cai trị, tôi đi học 25 năm và cố gắng làm việc. Vì tương lai tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.”

Cô Soraya, một người biểu tình khác, cho hãng tin Reuters hay: “Họ còn dùng báng súng đánh chảy máu đầu phụ nữ.”

Trong khi đó, giao tranh tiếp diễn ở tỉnh Panjshir, phía Bắc Kabul, giữa nhóm kháng chiến với Taliban.

Tuy nhiên, hai bên tuyên bố trái ngược nhau, mà không tuyên bố nào có thể xác minh độc lập.

Taliban khẳng định họ chiếm thêm hai quận và đang tiến vào trung tâm tỉnh này.

Phát ngôn viên Mặt Trận Kháng Chiến Quốc Gia Afghanistan (NRF) cho hay giao tranh tiếp diễn ác liệc và hàng ngàn lính Taliban bị bao vây.

Ông Ahmad Massoud, thủ lĩnh NRF, hoan nghênh phụ nữ biểu tình ở Herat, và tuyên bố Panjshir sẽ tiếp tục kháng chiến.

Tại phi trường Kabul, có thêm dấu hiệu nơi này hoạt động trở lại sau khi Hoa Kỳ rút quân tuần trước. Hãng hàng không Ariana của Afghanistan loan báo mở lại chuyến bay nội địa đến ba thành phố Herat, Mazar-i-Sharif và Kandahar.

Đài truyền hình Al-Jazeera dẫn lời đại sứ Qatar cho biết nhóm kỹ thuật của nước này mở lại thành công phi trường Kabul để đón chuyến bay viện trợ.

Lực lượng kháng chiến Afghanistan đi xe tăng tuần tiễu ở tỉnh Panjshir, Afghanistan, hôm 27 Tháng Tám. (Hình minh họa: Ahamad Sahel Arman/AFP via Getty Images)

Vào Chủ Nhật, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đến Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong vấn đề Afghanistan. Tuy nhiên, theo dự trù, ông Blinken sẽ không gặp bất kỳ ai của Taliban.

Trong khi đó, Tướng Faiz Hameed, giám đốc cơ quan tình báo Pakistan (ISI), đến Kabul nhưng không trả lời phỏng vấn của báo chí.

Trong tuần này, một giới chức cho hãng tin Reuters hay có thể ông Hameed sẽ giúp Taliban sắp xếp lại quân đội Afghanistan.

Các cường quốc Tây Phương cáo buộc ISI hậu thuẫn Taliban nhưng Pakistan phủ nhận cáo cuộc này. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT