Friday, April 26, 2024

Nga ‘ném’ tân binh vào ‘chảo lửa’ Ukraine chỉ với vũ khí thô sơ

BAKHMUT, Ukraine (NV) – Moscow ‘ném’ tân binh Nga vào chiến trường tại Ukraine chỉ với súng thô sơ và cây xẻng đào đất, theo UPI trích dẫn bài đăng Twitter của Bộ Quốc Phòng Anh hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Ba.

Thông tin tình báo Anh cho biết tân binh Nga được trang bị công cụ đào hầm MPL-50. Đó là một chiếc xẻng nhỏ, có lưỡi sắc bén, có thể sử dụng thay búa hoặc rìu. Loại công cụ này được sử dụng để chiến đấu tay đôi ít nhất là từ cuối Tháng Hai. 

Quân đội Ukraine phòng thủ ở thành phố chiến lược Bakhmut. (Hình: Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

Ngoài ra, Anh tiết lộ rằng “một trong những quân trù bị bày tỏ mình không được chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần” khi bị đẩy vào chiến trường tàn khốc như thế.

Việc trang bị một vũ khí thô sơ như xẻng cho thấy lãnh đạo quân đội Nga sẵn sàng theo lệnh của ông Vladimir Putin bất chấp việc “hao binh tổn tướng” trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine.

Bộ Quốc Phòng Anh còn đưa ra nhận định rằng có thể vì Nga thiếu đạn dược nên mới đưa xẻng thay thế làm vũ khí cho binh sĩ.

Giao tranh tại thành phố Bakhmut của Donetsk ngày càng dữ dội. Hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Ba, quân đội Anh cho biết Nga bao vây Bakhmut từ ba phía, đồng thời một cây cầu quan trọng trên tuyến đường tiếp tế của Ukraine bị phá hủy. Các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra trên đường phố Bakhmut. Theo BBC, Nga vẫn chưa thể giành quyền kiểm soát thành phố.

Giới chức quốc phòng Ukraine tin rằng trong đợt giao tranh này, tỷ lệ tử vong của quân lính Nga là một trên bảy. Mặc dù vậy áp lực từ phía Nga vẫn còn lớn và phía Ukraine đang cảm nhận được điều này.

Ông Volodymyr Nazerenko, một chỉ huy trong quân đội Ukraine, cho biết Bakhmut đang là “địa ngục,” nhưng bảo đảm rằng tiền tuyến phòng thủ của Ukraine vẫn vững chắc và ngăn chặn bước tiến của Nga ở ngoại ô thành phố. 

Các chuyên gia dự đoán Ukraine sẽ rút khỏi Bakhmut, nhưng Tướng Lord Richard Dannatt, cựu viên chức quân sự hàng đầu Anh, cho biết thành phố chống chọi tốt với những cuộc tấn công của quân đội Nga, nếu rút lui vào lúc này để có vị trí phòng thủ vững chắc hơn thì cũng là dễ hiểu. 

Trong khi đó, giới chức quân đội Ukraine tuyên bố với CNN rằng họ không thực hiện bất kỳ thay đổi chiến thuật nào. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT