GYEONGJU, Nam Hàn (NV) – Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Gyeongju, Nam Hàn, hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Mười, khi ông gặp lãnh đạo các nước Canada, Nhật, và Thái Lan trong lúc Tổng Thống Donald Trump bỏ qua hội nghị để về nước sớm, Reuters đưa tin.
Tại diễn đàn APEC, ông Tập đã tìm cách thể hiện Trung Quốc như là quốc gia ủng hộ thương mại mở và tự do và là một đối tác đáng tin cậy, dễ dự đoán đối với các nước trên thế giới – vai trò mà Mỹ nắm giữ trong hàng chục năm.

“Những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang tăng tốc toàn thế giới,” ông Tập phát biểu trước các lãnh đạo 21 nước thành viên APEC.
“Biển càng động, chúng ta càng phải đoàn kết với nhau,” ông Tập nói thêm, trong bài diễn văn kêu gọi bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và hợp tác kinh tế sâu sắc hơn.
Bên lề hội nghị, nhà lãnh đạo Trung Quốc có cuộc hội kiến đầu tiên với tân thủ tướng Nhật, bà Sanae Takaichi. Trong lời mở đầu ngắn gọn, cả hai nhà lãnh đạo cho biết họ sẽ tìm cách thúc đẩy quan hệ song phương.
“Tôi đã truyền đạt mối quan ngại của mình, nhưng cũng nêu lên các lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác. Tôi muốn cuộc họp này là điểm khởi đầu cho Nhật và Trung Quốc,” bà Takaichi cho biết sau cuộc gặp.
Về phần mình, ông Tập kêu gọi quản trị sự khác biệt bằng cách tập trung vào đại cục và “đối xử với nhau như đối tác chứ không đối xử với nhau như mối đe dọa, học hỏi từ lịch sử và hướng tới tương lai.”
Thủ Tướng Mark Carney của Canada cũng có cuộc hội đàm với ông Tập, nhằm khởi động lại mối quan hệ song phương sau nhiều năm bị xấu đi.
Đang dính vào tranh chấp thương mại với Mỹ, Thủ Tướng Carney đã phát biểu trước các giám đốc điều hành những công ty trong khuôn khổ APEC rằng Ottawa đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất cảng ra các nước khác ngoài Mỹ trong thập kỷ tới.
Sau cuộc gặp với ông Tập, ông Carney cho biết ông đã chấp nhận lời mời đến thăm Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada sau Mỹ.
“Gần đây, với những nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Trung Quốc – Canada đã cho thấy sự phục hồi theo hướng phát triển tích cực,” ông Tập được dẫn lời nói với ông Carney.
“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Canada để đưa quan hệ Trung Quốc-Canada trở lại đúng hướng,” ông nói thêm. (NNL) [đ.d.]











































































